Rùng mình lời khai nghi phạm giết xe ôm công nghệ: Vì muốn thành tử tù

Rùng mình lời khai nghi phạm giết xe ôm công nghệ: Vì muốn thành tử tù

19/07/2023 22:40 GMT+7

Lê Văn Công, nghi phạm sát hại nam tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội, không tỏ ra ăn năn, hối hận, khai giết người vì "muốn vào tù".

Theo thông tin ban đầu, sáng 17.7, Công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới mặc áo tài xế xe ôm công nghệ trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghi vấn giết người, cướp tài sản nên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tổ chức điều tra theo quy định.

Rùng mình lời khai nghi phạm giết xe ôm công nghệ: Vì muốn thành tử tù

Vụ sát hại dã man

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và một đôi dép lê màu đen. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường, khoác áo màu vàng, xanh của hãng xe công nghệ BE có dính máu, mũ bảo hiểm, khẩu trang vẫn đeo. Công an không phát hiện giấy tờ tùy thân, tài sản (ví tiền, điện thoại...) và xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 4 vết thương, trong đó có một vết ở cổ, bụng, mạn sườn trái... 

Nạn nhân tử vong trong tình trạng mất máu cấp, suy hô hấp cấp do các vết thương gây đứt thủng tĩnh mạch cảnh trái, đứt khí quản, thủng dạ dày, lách, thận, động mạch chủ bụng và tử vong vào đêm 16.7.

Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là anh Đặng Đông D. (25 tuổi, quê xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Anh D. hiện ở ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội); làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Be.

Rùng mình lời khai nghi phạm giết xe ôm công nghệ: Vì muốn thành tử tù - Ảnh 2.

Bị can Lê Văn Công

Đình Huy

Xem nhanh 12h ngày 20.7: ‘Va li 104’ đựng tiền hay rượu | Rùng mình lời khai kẻ sát hại xe ôm

Phơi bày tội ác

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Lê Văn Công (33 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng sau 30 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20 giờ ngày 16.7, Công chuẩn bị một con dao từ nhà để vào trong túi đeo mang theo người rồi bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội).

Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, Công gặp anh D. mặc áo hãng dịch vụ Be đang điều khiển xe máy một mình nên Công gọi xe và thuê anh D. chở về xã Nam Hồng với giá 100.000 đồng.

Khi anh D. đang chở Công đến khu vực đường kênh giữa (đối diện Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu) thì Công yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu để tìm thời cơ ra tay sát hại nạn nhân.

Khi đi đến khu vực cách đường kênh giữa khoảng 100 m, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh D. dừng xe. Lúc này, Công ngồi phía sau, dùng dao tấn công anh D.

Anh D. vung tay chống cự thì bị Công đâm liên tiếp 3 nhát. Sau khi thấy anh D. ngã gục xuống đất, Công kéo nạn nhân vào bờ cỏ. Sau đó, Công lấy 1 điện thoại, 1 túi xách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La (huyện Đông Anh), thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Đến ngày 17.7, Công về nhà cất giấu con dao gây án tại nhà.

Khoảng 15 giờ 50 ngày 18.7, Công bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại nhà riêng để phục vụ điều tra vụ án anh D., nam tài xế xe ôm công nghệ, bị sát hại, cướp tài sản.

Nghi phạm sát hại nam tài xế xe ôm công nghệ vì 'muốn vào tù' - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Văn Công bị công an bắt giữ sau 30 giờ xảy ra vụ án

ĐÌNH HUY

 Lời khai rùng mình

Chiều 19.7, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Văn Công để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Công không ăn năn, hối hận, luôn quanh co khi cán bộ công an đặt câu hỏi về vụ án, đồng thời tỏ ra bản thân luôn bất ổn về tâm lý. Công khai "muốn vào tù" nên đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Tối 16.7, Công lang thang ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) rồi đi lòng vòng để bắt xe ôm. Tại đây, Công không đặt xe trên ứng dụng mà gọi xe ôm ngẫu nhiên trên đường, bởi nghi phạm đã xác định "gặp người bất chợt sẽ ra tay".

Khi được hỏi tại sao mục tiêu gây án là muốn vào tù mà lại vứt điện thoại, tài sản của nạn nhân, sau đó bỏ chạy để công an truy tìm, Công khai "cướp tài sản thì phải chạy như thế".

Manh mối tìm ra thủ phạm từ hiện trường vụ án

Chiều 19.7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh).

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Hà Nội, cho biết sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Thượng tá Quảng thông tin, khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án đã vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La (huyện Đông Anh). Đặc biệt, nghi phạm không dùng điện thoại nên việc truy dấu vết rất khó khăn.

Manh mối tìm ra kẻ sát hại tài xế xe ôm công nghệ trong hơn 30 giờ - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Văn Công bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà

CACC

"Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, chúng tôi khẳng định động cơ, mục đích gây án của đối tượng là để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Bên cạnh đó, đối tượng này rất có thể từng có tiền sự, nghiện hút, am hiểu địa bàn. Từ đây, chúng tôi đã khoanh vùng và bắt được Lê Văn Công", thượng tá Quảng nói.

Phó trưởng phòng PC02 cho hay, ngoài việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, loại trừ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, một mũi trinh sát khác cũng liên tục rà soát, tìm hiểu nhân thân của nạn nhân, tìm hiểu quãng đường nạn nhân di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến nơi xảy ra vụ án.

Trong khi đó, đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Anh, cho biết một khó khăn khác trong việc tìm ra thủ phạm gây án đó là hiện trường là một cánh đồng vắng vẻ, ít người qua lại.

"Ở đây không có camera vì toàn là đồng ruộng. Qua công tác điều tra ban đầu, chúng tôi đã gặp gỡ được những quần chúng nhân dân, những người đi làm vào giờ đó để nhận biết thông tin. Từ đó, loại trừ và tìm ra đối tượng", đại úy Đỉnh nói.

Chỉ hơn 30 giờ sau khi phát hiện vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh bắt giữ đối tượng gây án.

Manh mối tìm ra kẻ sát hại tài xế xe ôm công nghệ trong hơn 30 giờ - Ảnh 3.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ nhận quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội

ĐÌNH HUY

Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Đông Anh đã nhận được quyết định khen thưởng và thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, thư khen của Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.