Rối loạn thông tin về hệ thống tên lửa phòng thủ 'vô song' S-550 của Nga

30/12/2021 14:48 GMT+7

Hai kênh truyền thông Nga vừa đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược nhau về tiến độ phát triển hệ thống tên lửa phòng thủ S-550 , được cho là có thể bắn hạ vệ tinh.

Cả hai kênh đều dẫn các nguồn tin khuyết danh. Kênh RIA Novosti hôm 29.12 cho biết việc nghiên cứu đang tiến triển nhưng chưa chế tạo được nguyên mẫu S-550 nào và chưa có lịch bắn thử.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước đó một bản tin của Thông tấn xã TASS lại tuyên bố hệ thống tên lửa này đã được đưa vào hoạt động, thậm chí đã có một lữ đoàn được biên chế tên lửa S-550.

Hiện chưa có nhiều thông tin về tên lửa này. TASS dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là “một hệ thống tên lửa phòng thủ chiến lược di động hoàn toàn mới, không có đối thủ ở bất kỳ đâu trên thế giới và có khả năng tấn công tàu vũ trụ, đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các mục tiêu bội siêu thanh”.

Bản tin về hệ thống phòng không S-550 của hãng thông tấn TASS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào đầu tháng 11 lần đầu tiên công khai cho biết Tổng thống Nga đã đích thân chỉ đạo phát triển tên lửa này. Tiết lộ về S-550 được Bộ trưởng Shoigu đưa ra chỉ vài ngày trước khi Nga thử nghiệm phóng tên lửa diệt một vệ tinh trên quỹ đạo.

Có khả năng nguồn tin của TASS đã nhầm lẫn giữa S-550 với S-500, một hệ thống phòng thủ chống tên lửa khác đã được phát triển từ 2009 và dự kiến tới năm 2025 mới đưa vào biên chế.

Trong những năm gần đây, hệ thống S-500 đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm toàn diện. Theo bản tin của RIA Novosti, trong một cuộc bắn thử gần đây được tiến hành ở Bắc cực, tên lửa S-500 đã bắn hạ một “mục tiêu bội siêu thanh", tức bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Tuy nhiên, điều đó chưa thể chứng tỏ S-500 có năng lực tiêu diệt một phương tiện bay bội siêu thanh có khả năng thay đổi đường bay trong khí quyển.

Nga sẵn sàng sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không S-500
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.