Rơi khinh khí cầu ở Mỹ, 4 người chết

Khánh Như
Khánh Như
15/01/2024 14:56 GMT+7

Vụ rơi khinh khí cầu trên sa mạc ở bang Arizona (Mỹ) đã khiến 4 người thiệt mạng và 1 người rơi trong tình trạng nguy kịch.

Đài ABC7 hôm nay 15.1 đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng 14.1 (theo giờ Mỹ). Trên khinh khí cầu có 13 người lớn gồm 1 người điều khiển, 4 hành khách và 8 vận động viên nhảy dù.

Vài phút trước khi khí cầu rơi, 13 người đã nhảy dù xuống đất để tránh bị thương. Tuy nhiên, chỉ có 8 người tiếp đất an toàn, trong khi 4 người thiệt mạng và 1 người bị chấn thương nghiêm trọng.

Rơi khinh khí cầu ở Mỹ, 4 người chết- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

CHỤP MÀN HÌNH KNXV-TV

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra vụ việc. Theo cơ quan này, dù nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, thông tin sơ bộ cho thấy nó xảy ra sau khi khinh khí cầu gặp "vấn đề chưa xác định với lớp vỏ bọc", đài CNN đưa tin.

Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra ở TP.Eloy (bang Arizona) cách TP.Phoenix khoảng 100 km về phía nam. Khí cầu rơi xuống một khu vực sa mạc phía đông đại lộ Sunshine và đường Hanna.

Một nhân chứng trên mặt đất nói với nhà chức trách rằng lực va chạm giữa khí cầu và mặt đất khá lớn. Theo Thị trưởng TP.Eloy, 1 người chết tại hiện trường và 3 người khác qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện. Người bị thương nặng đã được chuyển đến trung tâm chấn thương ở Phoenix.

Sở Cảnh sát Eloy cho hay danh tính của các nạn nhân sẽ được công bố sau khi chính quyền thông báo cho người thân của họ. Chiếc khinh khi cầu sẽ được đưa đi kiểm tra để phân tích thêm trong những ngày tới.

Theo NTSB, khinh khí cầu chở khách trong vụ tai nạn lần này thuộc dòng A-160 do công ty Cameron Balloons sản xuất. Trang web của công ty viết rằng mẫu này có thể chở 1 phi công và tối đa 7 người lái.

Cameron Balloons chưa bình luận về vụ việc.

Tai nạn khinh khí cầu tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.