Đảng thứ ba ở bang Arizona dự kiến tạo bất ngờ cho bầu cử Mỹ năm 2024

22/09/2023 10:18 GMT+7

Hơn 15.000 người ở bang Arizona đã đăng ký gia nhập đảng No Labels, mang đến cơ hội cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Đảng thứ ba ở bang Arizona dự kiến tạo bất ngờ cho bầu cử Mỹ năm 2024 - Ảnh 1.

Đảng Dân chủ lo ngại No Labels sẽ bí mật ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024

AFP/GETTY

Trong khi thấp hơn dân số của 40 thành phố lớn nhất ở tiểu bang Mỹ, con số trên vẫn đủ để đảo ngược kết quả bầu cử của bang chiến địa như Arizona.

Và điều này gây quan ngại cho những người muốn ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Năm 2020, ông Biden khi còn là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Trump với khoảng 10.000 phiếu.

No Labels thành lập năm 2010 và đến nay đã tiếp cận được các phòng phiếu ở Arizona và 10 tiểu bang khác. Phía lãnh đạo đảng cho biết đang mở đường đến 20 tiểu bang trong năm nay và toàn bộ 50 tiểu bang vào ngày bầu cử Mỹ năm 2024.

Ông Biden dự đoán sẽ ‘tái đấu’ ông Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2024

Sự tồn tại đáng gờm của No Labels đang làm dấy lên quan ngại về khả năng ông Trump một lần nữa có thể đắc cử.

Trong nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của No Labels ở bang chiến địa Arizona, đảng Dân chủ tại tiểu bang đã đâm đơn kiện yêu cầu ngăn chặn các ứng viên của No Labels xuất hiện trên phiếu bầu. Tuy nhiên, đảng này đã thất bại trước tòa và sau đó phải từ bỏ vụ kiện.

Giờ đây, đảng Dân chủ đang tìm cách buộc No Labels công bố danh sách những nhà tài trợ vì cho rằng đảng này nhận được sự ủng hộ từ phe bảo thủ (đảng Cộng hòa) trong nỗ lực ngăn chặn ông Biden đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Đến nay, No Labels từ chối chia sẻ cách thức vận hành chiến dịch tài chính của mình, khẳng định hoàn toàn tuân thủ luật lệ liên bang Mỹ trong việc bảo vệ bí mật của các nhà tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.