Bầu cử Mỹ năm 2024 đang 'tăng nhiệt'

31/07/2023 06:03 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris liên tiếp ra đòn tấn công các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, trong khi bang Iowa chứng kiến trận đụng độ đầu tiên giữa ông Trump và đối thủ Ron DeSantis.

Bà Harris đã mở đầu chiến dịch đối đầu các ứng viên đảng Cộng hòa tham gia bầu cử Mỹ năm 2024 với chuyến công du hơn 10 tiểu bang trong vài tuần gần đây.

Đòn tấn công từ bà Harris

Ngày 29.7, Phó tổng thống Harris đã dự khai mạc hội nghị thường niên của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) ở TP.Boston (bang Massachusetts). Hội nghị là sự kiện chính trị then chốt cho phép đảng Dân chủ xây dựng những chiến lược nhằm tranh thủ lá phiếu của cử tri da màu trong cuộc bầu cử năm 2024.

Reuters ngày 30.7 dẫn lời các thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ cho biết sự xuất hiện của bà Harris tại hội nghị NAACP là sự mở màn cho nỗ lực nhằm gia tăng vai trò của Phó tổng thống Mỹ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm sau. Trong những tháng tới, bà Harris sẽ tham gia nhiều sự kiện dạng này hơn nữa, được thiết kế với mục đích xây dựng hình ảnh của bà trong giới cử tri độc lập và tăng cường sự tiếp xúc với những cử tri Dân chủ vẫn chưa biết về thông điệp của chính quyền Biden-Harris.

Bầu cử Mỹ năm 2024 đang 'tăng nhiệt' - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đảm nhận vai trò mới trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024

AFP

Chiến thắng của ông Biden và bà Harris trong năm 2020 nhận được sự ủng hộ lớn từ giới cử tri da màu. Đài CNN dẫn kết quả kiểm phiếu vào năm đó cho thấy ông Biden nhận được 87% số phiếu của nhóm dân số này. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát gần đây và kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 phản ánh thực tế cho thấy các cử tri da màu đang giảm đi mối quan tâm đối với đảng Dân chủ, vì thế liên danh Biden-Harris cần phải vực dậy sự hứng thú của họ.

Trong lúc tìm cách khôi phục sự quan tâm của các cử tri da màu, bà Harris cũng tung đòn tấn công một loạt các ứng viên của đảng Cộng hòa, trong đó có Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Ngày 21.7, tại TP.Jacksonville (bang Florida), Phó tổng thống Mỹ cũng đã chỉ trích chương trình giảng dạy - vừa được Cơ quan phụ trách giáo dục của bang Florida thông qua trong nhiệm kỳ của ông DeSantis - có nội dung xuyên tạc sự khủng khiếp của chế độ nô lệ ở tiểu bang Mỹ.

Theo trang Axios, ông DeSantis một ngày sau đã trả đòn và gọi cáo buộc của bà Harris là "hoàn toàn vô lý". Ông DeSantis khẳng định không liên quan việc soạn thảo sách giáo khoa chương trình mới và đề nghị bà Harris hãy hỏi Sở Giáo dục Florida về vấn đề này.

Cựu Tổng thống Trump và trợ lý đối mặt với cáo buộc mới

Ông Trump chạm trán đối thủ Ron DeSantis

Trong khi đó, vào ngày 28.7 tại TP.Des Moines (bang Iowa), cựu Tổng thống Donald Trump đã chạm trán ông DeSantis khi cả hai cùng xuất hiện tại Lincoln Dinner, sự kiện chính trị lớn nhất tiểu bang trong năm nay.

Đây cũng đánh dấu lần đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên số một và số hai trên đường đua giành vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Dù sự kiện diễn ra một ngày sau khi ông Trump đối mặt các cáo buộc mới trong vụ tài liệu mật, cựu tổng thống vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội so với đối thủ DeSantis.

Ông Trump kêu gọi các nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa không nên ủng hộ Thống đốc bang Florida. Về phần mình, ông DeSantis tỏ ra thận trọng và không tìm cách đối đầu ông Trump trong bài phát biểu kéo dài 10 phút trước đám đông khoảng 1.200 người tham gia.

Có tổng cộng 13 ứng viên tiềm năng trên đường đua của đảng Cộng hòa phát biểu tại sự kiện, bao gồm cả ông Trump và ông DeSantis. Tuy nhiên, chỉ có một ứng viên là ông Will Hurd, cựu nghị sĩ bang Texas, lên tiếng chỉ trích ông Trump, và ngay lập tức bị đám đông phản ứng kịch liệt. 

Tòa bác đơn kiện của ông Trump đối với CNN

Ngày 29.7, Thẩm phán liên bang Mỹ Raag Singhal tại tòa quận Florida bác đơn kiện của ông Trump đòi Đài CNN bồi thường 475 triệu USD liên quan một cụm từ được đài Mỹ sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo đơn kiện nộp lên tòa án ở Florida tháng 10.2022, Đài CNN vào năm 2020 sử dụng cụm từ "lời nói dối trắng trợn" để mô tả cáo buộc của ông Trump cho rằng mình đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước ông Joe Biden, nhưng chiến thắng này đã bị tước đoạt.

Luật sư của ông Trump cho rằng Đài CNN phạm tội phỉ báng khi dùng cụm từ trên đối với thân chủ. Tuy nhiên, thẩm phán Singhal bác đơn kiện với lý do ngôn từ được Đài CNN sử dụng trong trường hợp này không hề vi phạm điều khoản liên quan đến phỉ báng theo luật bang Florida.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.