Rò rỉ khí gas, 16 người thiệt mạng tại Nam Phi

06/07/2023 08:24 GMT+7

Một vụ rò rỉ khí gas nghi liên quan hoạt động khai khoáng trái phép tại khu ổ chuột gần thành phố Johannesburg ở Nam Phi đã khiến 16 người thiệt mạng.

Vụ rò rỉ khí gas xảy ra vào đêm 5.7 tại khu Angelo gần quận Boksburg, phía đông Johannesburg. AFP dẫn lời phát ngôn viên William Ntladi của dịch vụ khẩn cấp cho biết 16 người thiệt mạng tại hiện trường, điều chỉnh lại so với con số 24 người như thông báo trước đó. "Sự can thiệp của lực lượng cứu thương đã giúp một số người hồi tỉnh và họ được đưa đến bệnh viện", ông Ntladi nói.

Rò rỉ khí gas khiến 16 người thiệt mạng tại Nam Phi - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ rò rỉ khí gas gần Johannesburg

REUTERS

Trong số những người nhập viện do vụ rò rỉ khí gas, có 4 người trong tình trạng nguy kịch trong khi 11 người khác trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 3 trẻ em.

Đội cấp cứu nhận được cuộc gọi vào lúc 20 giờ, thông báo có một vụ nổ khí gas nhưng khi đến hiện trường, họ thấy "khí gas độc hại" bị xì ra từ một bình gas.

"Do chúng tôi bận kiểm tra cả khu vực nên đã ảnh hưởng đến việc đưa ra con số chính xác nạn nhân thương vong nhập viện", ông Ntladi nói. Thông tin ban đầu gợi ý bình gas được sử dụng trong hoạt động khai khoáng trái phép.

Với tỷ lệ thất nghiệp hơn 32%, nhiều người tại Nam Phi tham gia hoạt động đào mỏ trái phép, đào vàng từ những khu mỏ cũ kỹ trong điều kiện nguy hiểm.

Johannesburg và các khu vực xung quanh được xây dựng trên vùng đồi núi và các hầm mỏ được bỏ lại từ hoạt động khai thác vàng từ thập niên 1880.

Tháng trước, quận Boksburg hứng chịu một trận động đất mạnh 5 độ Richter nghi liên quan hệ thống hầm mỏ được xây dựng do việc khai khoáng trái phép.

Khu vực của tầng lớp trung lưu này cũng xảy ra một vụ nổ xe bồn chứa gas lớn vào dịp Giáng sinh năm ngoái khiến 41 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.