Rò rỉ khí gas ở Ấn Độ, ít nhất 11 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2023 14:56 GMT+7

Ít nhất 11 người chết và 9 người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas ở thành phố Ludhiana thuộc bang Punjab (Ấn Độ) vào sáng nay 30.4.

Con số thương vong do vụ rò rỉ khí gas nói trên do bà Rajinder Pal Kaur Chhina, một thành viên của hội đồng lập pháp ở Ludhiana, đưa ra, theo Reuters.

Nhiều cảnh sát được nhìn thấy đang tuần tra và yêu cầu người dân địa phương tránh xa khu vực bị phong tỏa, theo video của Hãng tin ANI trên Twitter.

Ba thi thể đã "chuyển sang màu xanh", theo cư dân địa phương Anjan Kumar cho hay trong video của ANI trên Twitter.

Rò rỉ khí gas ở Ấn Độ, 11 người chết - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ rò rỉ khí gas ở Ludhiana

Chụp màn hình Indiatoday.in

Bà Chhina cho biết thêm một nhóm từ Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia đã có mặt tại hiện trường cùng với một nhóm chuyên gia để xác định nguyên nhân và nguồn rò rỉ.

"Vụ việc xảy ra gần một cửa hàng sữa và phòng khám của bác sĩ, dù chúng tôi không thể nói chắc chắn nơi rò rỉ bắt đầu", bà Chhina nói với Reuters qua điện thoại. "Những người đến mua sữa vào buổi sáng đã bất tỉnh ở bên ngoài", bà Chhina cho biết thêm.

Quan chức cấp cao Punjab Bhagwant Mann đã viết trên Twitter rằng vụ rò rỉ là từ một nhà máy, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Những vụ rò rỉ khí gas công nghiệp bị cho là các tiêu chuẩn an toàn kém và kiểm tra không đầy đủ xảy ra phổ biến ở Ấn Độ, theo AFP.

Trong tháng 8.2022, ít nhất 112 phụ nữ phải nhập viện sau khi xảy ra vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất hàng may mặc ở bang miền nam Andhra Pradesh. Một vụ tương tự đã xảy ra ở cùng khu vực trước đó khoảng 2 tháng, khiến khoảng 200 phụ nữ bất tỉnh.

Trước đó, vào năm 2020, ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng trăm người nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy hóa chất ở Visakhapatnam, một thành phố cảng công nghiệp ở cùng bang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.