Ra mắt Hội Doanh nhân họ Trần TP.HCM và các tỉnh miền Nam

Mai Vọng
Mai Vọng
13/10/2022 18:58 GMT+7

Lễ ra mắt Hội Doanh nhân họ Trần TP.HCM và các tỉnh miền Nam được tổ chức vào sáng nay 13.10.2022 tại P.An Khánh, TP.Thủ Đức, đúng vào Ngày Doanh nhân Việt Nam .

Hội Doanh nhân họ Trần TP.HCM và các tỉnh miền Nam được thành lập với mong muốn kết nối doanh nhân họ Trần tại khu vực này, nhằm mục đích chung tay, góp sức, xây dựng dòng họ Trần ngày càng phát huy, phát triển mạnh mẽ tiềm năng kinh tế tại TP.HCM và miền Nam.

Doanh nhân họ Trần tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam tại buỗi Lễ ra mắt ngày 13.10.2022

mai khanh

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội Doanh nhân họ Trần TP.HCM và các tỉnh miền Nam của Hội đồng họ Trần Việt Nam, do Trung tướng - PGS.TS Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam ký. Theo đó, ông Trần Văn Mười, Ủy viên thường trực Hội đồng họ Trần Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng họ Trần TP.HCM được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội Doanh nhân họ Trần TP.HCM và các tỉnh Miền Nam. Ông Trần Văn Mười hiện là Chủ tịch HĐTV Công ty Nhà đất Nhân Mười, đồng thời ông là Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hoá - TP.HCM - phía Nam.

Cũng tại sự kiện này, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu VietWorld đã trao bằng xác lập kỷ lục, công nhận kỷ lục Người Việt toàn cầu Vietworld cho tác phẩm “Con cháu Vua Hùng toàn cầu”, do doanh nhân Trần Văn Mười sáng tác, là bài thơ được chuyển thể thành các thể loại âm nhạc và nhạc truyền thống nhiều nhất (18 hình thức âm nhạc khác nhau).

Doanh nhân Trần Văn Mười (người bên trái) nhận bằng kỷ lục Người Việt toàn cầu Vietworld với tác phẩm “Con cháu Vua Hùng toàn cầu” do ông sáng tác

mai khanh

Doanh nhân Trần Văn Mười sinh năm 1965 tại Thanh Hóa. Theo VietWorld, bài thơ "Con cháu Vua Hùng toàn cầu" được ông sáng tác lấy cảm hứng từ dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu - một trong những chương trình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa lớn nhất của kiều bào Việt trên toàn thế giới. Bài thơ được hoàn thành ngày 10.10.2020, được cấp bản quyền tác giả vào ngày 12.11.2021.

Với nội dung ý nghĩa, bài thơ sau đó đã được chuyển thể thành 18 hình thức âm nhạc gồm tân nhạc và các thể loại nhạc dân gian truyền thống. Đặc biệt, trong đó có nhiều thể loại âm nhạc là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như Hát Xoan Phú Thọ, Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Ví dặm Nghệ Tĩnh, Chầu văn, Xẩm, Bài chòi... cùng một số làn điệu như dân ca Thanh Hóa, hò sông Mã, hát chèo, Tuồng, hát ruRiêng thể loại tân nhạc được trình bày bằng 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Ông Trần Văn Mười cũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings xác lập kỷ lục vào ngày 16.1.2022 với bài thơ "Con cháu Vua Hùng toàn cầu" được chuyển thể thành 18 hình thức âm nhạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.