Doanh nhân góp sức đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc

13/10/2022 15:25 GMT+7

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng đội ngũ doanh nhân , doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng để giúp tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13.10), tối ngày 12.10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

60 doanh nhân và 10 sản phẩm, hàng hóa được tỉnh Thanh Hóa tôn vinh nhân dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13.10

Phúc Ngư

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương, và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Những thành quả về kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được có một phần không nhỏ sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đã luôn nỗ lực vươn lên để thích ứng sản xuất, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã luôn quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và phòng chống thiên tai, dịch bệnh”.

Theo ông Tuấn, để sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; đến năm 2045 Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, thì cần có sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân tỉnh Thanh Hóa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Phúc Ngư

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tiên phong trong chuyển đổi số, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khởi nghiệp; hợp tác đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành cùng địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển.

Để hỗ trợ tích cực cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ông Tuấn cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, và sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Nhân dịp này, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng bằng khen cho 60 doanh nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2022; UBND tỉnh Thanh Hóa cấp bằng chứng nhận cho 10 sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.