Quyền hy vọng 'lương giáo viên cao nhất'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/11/2023 03:48 GMT+7

"Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương", mong muốn ấy, đòi hỏi ấy lần này được nhắc lại đầy quyết tâm bởi cơ quan có thẩm quyền tại diễn đàn Quốc hội.

Trong phần trả lời chất vấn tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV vừa qua, vấn đề lương giáo viên lại nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định trong thời gian tới, khi thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ theo Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, đặc biệt là quán triệt Nghị quyết 29 của T.Ư. Theo đó, lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. "Điều này là nhất quán", bà Trà nhấn mạnh.

Lương giáo viên (GV) cao nhất trong hệ thống thang bảng lương là điều đã có trong Nghị quyết T.Ư 2, khóa VIII của Đảng, từ gần 30 năm trước. Mong muốn và đòi hỏi này chưa từng bị lãng quên, nó được nhắc lại rất nhiều lần trong các cuộc hoạch định chính sách, bàn thảo về các vấn đề của giáo dục, của nhà giáo.

Từng đã có một cơ hội rất lớn để luật hóa điều này. Đó là thời điểm Quốc hội thảo luận xây dựng luật Giáo dục 2019. Quy định lương GV được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp đã từng được đưa vào các dự thảo ban đầu của dự án luật này. Tuy nhiên, sau đó vì lý do nguồn lực chưa cho phép, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ rút quy định này ra khỏi dự thảo luật cuối cùng để trình Quốc hội thông qua.

Thời điểm đó, GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, đã chia sẻ với PV Thanh Niên rằng đây là điều "đáng tiếc nhất". GS Thi cho biết điều ông hình dung khi đưa vào luật quy định "lương GV cao nhất" thì có thể trong xã hội còn có nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là những người ở lĩnh vực, ngành nghề khác. "Nhưng nếu ý kiến khác ấy lại xuất phát từ chính Chính phủ và những cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì lại không nên", ông nói.

Nhiều nhiệm kỳ bộ trưởng GD-ĐT gần đây, bộ trưởng nào cũng nhắc tới việc cần tăng lương GV hay GV phải sống được bằng lương… Tuy nhiên, có vẻ như lời hứa hẹn về lương từ người đứng đầu ngành GD-ĐT sau nhiều lần chưa thực hiện được khiến nhà giáo cũng không đón nhận hào hứng như ban đầu nữa. Chính Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn từng phải thốt lên: "Ngành GD-ĐT nắm tất cả mọi thứ, trừ hai thứ", đó là đội ngũ và tài chính của chính ngành GD-ĐT.

Lần này, lời hứa "lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp" được người đứng đầu ngành nội vụ nói dứt khoát trước Quốc hội, trong bối cảnh chính ngành này đang chủ trì xây dựng đợt cải cách lớn và đáng mong đợi về tiền lương. Điều đó khiến nhà giáo có quyền tin tưởng và hy vọng.

Cả nước đang trong tiến trình "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục" nhưng ngành GD-ĐT lại đối mặt với thực tế thiếu GV ngày càng trầm trọng hơn, nhiều địa phương bất lực vì có biên chế nhưng không có nguồn tuyển GV đáp ứng yêu cầu mới; số GV nghỉ việc, chuyển việc 3 năm liền chưa có dấu hiệu dừng lại.

Vì thế, việc tăng lương cho GV "cao nhất", dù sẽ không giải quyết tất cả khó khăn về đội ngũ nhưng rất quan trọng để giúp GV vững tâm ở lại với nghề, giúp người giỏi có thêm động lực chọn ngành sư phạm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.