Quốc hội giám sát nguồn lực phòng, chống Covid-19, y tế cơ sở

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/05/2023 06:14 GMT+7

Sáng 29.5, bắt đầu tuần làm việc thứ 2 kỳ họp 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội cho hay, tổng nguồn lực trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và thực hiện chính sách an sinh xã hội huy động trong giai đoạn 2020 - 2022 khoảng 230.000 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 186.400 tỉ đồng; huy động các nguồn khác 43.600 tỉ đồng.

Trong đánh giá khái quát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch từ ngân sách nhà nước trong và sau giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đặc biệt, đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch. Trong đó hai vụ án kit xét nghiệm Việt Á và chuyến bay giải cứu khiến nhiều cán bộ ở T.Ư và địa phương bị xử lý hình sự…

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ dành hai ngày để thảo luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2%, việc giao vốn cho các dự án chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Ngoài ra, trong chương trình nghị sự tuần này, Quốc hội cũng nghe các tờ trình về: dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn; dự án luật Viễn thông sửa đổi; luật Căn cước công dân sửa đổi…

Việt Nam xem xét công bố hết dịch Covid-19


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.