Quảng Trị: Năm 2023, nhiều điểm sáng nhưng cũng còn những yếu kém nội tại

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
05/12/2023 16:15 GMT+7

Quảng Trị vừa trải qua năm 2023 đầy thách thức. Giữa nhiều vấn đề còn tồn tại, yếu kém, tỉnh này vẫn đạt được nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội.

15/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Đó là thông tin mới nhất được ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nêu ra tại báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2023, kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2024, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII vào sáng nay (5.12).

Kinh tế- xã hội Quảng Trị năm 2023: Lắm điểm sáng nhưng cũng còn nhiều tồn tại - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII diễn ra vào thời điểm cuối năm

THANH LỘC

Theo ông Hưng, có 15/18 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, có 3/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra. Trong đó 2 chỉ tiêu quan trọng là GRDP và GRDP bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh là 6,68%, đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6,5 - 7%) và GRDP bình quân đầu người là 71 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 70 triệu đồng).

Cũng trong năm, lãnh đạo tỉnh đã tích cực làm việc với Trung ương và các nhà đầu tư để hoàn thành hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai một số dự án động lực như: Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng Mỹ Thủy, Khu công nghiệp Quảng Trị...

Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản Quy hoạch tích hợp bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực, lãnh thổ với khối lượng công việc rất lớn, được tiến hành theo phương pháp mới, chưa có tiền lệ đã hoàn thành, đang trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh tế- xã hội Quảng Trị năm 2023: Lắm điểm sáng nhưng cũng còn nhiều tồn tại - Ảnh 2.

Chương trình kết nối Quảng Trị - Thái Lan được tổ chức quy mô ở Quảng Trị hồi tháng 8

NGUYỄN PHÚC

Năm 2023, tỉnh cũng đã tổ chức thành công các ngày lễ lớn trong năm 2023 như: Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch Quảng Trị; Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị... tạo được ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào của quê hương và người dân Quảng Trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ; Tổ chức thành công nhiều sự kiện, diễn đàn nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế...

Còn nhiều tồn tại, yếu kém nội tại

Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, ngoài đánh giá cao những kết quả trong năm mà tỉnh đã đạt được còn cho rằng nền kinh tế tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém nội tại như: Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chỉ đạt 7,95% trong khi kế hoạch là 9,5 - 10%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 24.220 tỉ đồng trong khi kế hoạch là 27.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng bất cập kéo dài nhiều năm, một số vướng mắc về thủ tục đầu tư, vật liệu san lấp chậm được tháo gỡ. Thu nội địa ước đạt thấp 2.690 tỉ đồng trong khi kế hoạch là 3.400 tỉ đồng; trong đó, nguồn thu sử dụng đất giảm sâu.

Kinh tế- xã hội Quảng Trị năm 2023: Lắm điểm sáng nhưng cũng còn nhiều tồn tại - Ảnh 3.

Thị trường bất động sản của Quảng Trị năm 2023 "đóng băng"

NGUYỄN PHÚC

Cũng theo ông Quang, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân gặp rất nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động ở mức cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố; các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công ngày càng sụt giảm.

Ngoài ra, năm 2023 là năm mà Quảng Trị thu hút đầu tư nước ngoài gặp khó khăn, không có dự án FDI được cấp chủ trương mới. Công tác quy hoạch chưa hoàn thành đúng tiến độ. Quản lý quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, môi trường; rà soát thu hồi các dự án không có khả năng triển khai, thu hồi diện tích đất tạm giao cho các dự án điện gió; giao quyền sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp còn nhiều bất cập...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.