Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/07/2023 09:27 GMT+7

Hàng nghìn người thuộc các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh như quân đội, công an, dân quân tự vệ… được huy động để giúp dân ứng phó với bão số 1.

Ngày 18.7, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương đã kêu gọi hơn 6.000 tàu cá về bờ an toàn; hàng nghìn người thuộc các lực lượng chức năng được huy động để sẵn sàng ứng phó với bão số 1 (bão Talim).

Bão số 1 (bão Talim) giảm cấp, đang ở sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ghi nhận của Thanh Niên tại TP.Móng Cái, nơi dự báo tâm bão sẽ đi qua cho thấy từ chiều qua 17.7, tàu thuyền các sông Ka Long, Bắc Luân đã về nơi neo đậu. Tại các vùng biển trên địa bàn không còn tàu đánh bắt hải sản lưu thông, các phương tiện đều đã về nơi neo đậu an toàn.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 1.

Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) kêu gọi ngư dân về nơi tránh trú trước tình hình bão số 1 sắp đổ bộ

N.H.

Theo UBND TP.Móng Cái, lực lượng chức năng của địa phương đã kêu gọi 1.206 tàu, thuyền đánh bắt thủy sản, vận tải hàng hóa về nơi tránh trú bão an toàn; 381 lồng, bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân đã được chằng chống an toàn. Chính quyền TP.Móng Cái đã rà soát và có phương án phòng chống, di dân đối với 576 nhà yếu với 2.131 nhân khẩu, thông báo nghiêm cấm các phương tiện thủy ra khơi khai thác thủy hải sản trên địa bàn.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 2.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cô Tô giúp tiểu thương di chuyển tài sản kinh doanh tại các bờ biển trước khi bão số 1 tiến vào

T.B.

Trong khi đó tại huyện đảo Cô Tô, nơi đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hứng chịu sự ảnh hưởng của bão số 1, cũng hoàn thành công tác kêu gọi tàu cá về nơi neo đậu; ngư dân đã đến nhà người thân; nhà văn hóa để tránh trú trong thời gian bão số 1 gây ảnh hưởng.

Để tránh gây thiệt hại về tài sản, Đồn biên phòng Cô Tô (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã tới các cơ sở kinh doanh ven biển trên địa bàn giúp người dân di chuyển tài sản.

Ngoài việc ban hành các công điện, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 1 của các địa phương, lực lượng chức năng.

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống bão theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ". Đặc biệt, các lực lượng chức năng kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 3.

Quảng Ninh huy động hàng nghìn người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ giúp dân ứng phó với bão số 1

N.H.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 4.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh huy động nhiều thiết bị, phương tiện sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi bão số 1 tiến vào đất liền

N.H.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 5.

Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra tình hình neo đậu của các phương tiện

N.K.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 6.

Cán bộ Phòng CSGT đường thủy (Công an tỉnh Quảng Ninh) thông tin về tình hình cơn bão số 1 tới du khách tham quan vịnh Hạ Long

N.K.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 7.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra trang thiết bị phòng chống lụt bão

N.H.

Xem nhanh 20h: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 8.

Các hộ kinh doanh tại bãi biển Hồng Vàn (H.Cô Tô) di chuyển tài sản về nơi an toàn trước khi bão số 1 đổ bộ

T.B.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 9.

Hơn 6.000 tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã về nơi neo đậu an toàn

N.H.

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 1  - Ảnh 10.

Ngư dân Quảng Ninh hối hả chằng chống tàu thuyền ứng phó với bão số 1

N.H.

Nhiều nơi ở TP.HCM mưa to kèm gió giật mạnh, vì sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.