Ứng phó bão số 1: Quảng Ninh cấm biển từ 15 giờ ngày 17.7

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/07/2023 14:15 GMT+7

Để ứng phó với cơn bão số 1, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, bắt đầu từ 15 giờ ngày 17.7.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết bắt đầu từ 15 giờ hôm nay 17.7, địa phương này sẽ tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi để ứng phó với bão số 1 (bão Talim) và kết thúc công việc này trước 18 giờ cùng ngày.

Ứng phó với bão số 1: Quảng Ninh cấm biển từ 15 giờ hôm nay   - Ảnh 1.

Hàng nghìn tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã về nơi tránh trú

LÃ NGHĨA HIẾU

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng 17.7, có 231 tàu xa bờ đã về nơi neo đậu, tránh trú; 5.774 tàu gần bờ hoạt động ven bờ đã neo đậu tại các bến cá, vùng kín gió trong tỉnh; một số tàu đang đang hoạt động đã và đang về neo đậu tại các khu tránh trú, vùng kín gió trên địa bàn tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng). Toàn tỉnh có 14.502 ô lồng nuôi thủy sản, tất cả đã được triển khai gia cố, đưa người lên bờ từ chiều 16.7.

KHẨN CẤP: Bão số 1 (bão Talim) đã vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 14

Đáng chú ý, sau khi có thông tin về bão số 1, hàng nghìn khách du lịch từ các tuyến đảo đã trở về đất liền an toàn.

Ứng phó với bão số 1: Quảng Ninh cấm biển từ 15 giờ hôm nay   - Ảnh 2.

Du khách rời đảo Cô Tô khi nhận được thông tin về bão số 1

T.B.

Tại H.Cô Tô (Quảng Ninh), từ ngày 16.7, địa phương đã cấp lệnh 42 chuyến tàu đưa hơn 8.000 người rời đảo. Tính đến sáng 17.7, tại huyện đảo này vẫn còn khoảng 2.500 khách du lịch, hiện chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền đưa du khách về đất liền trong ngày hôm nay. Còn nếu du khách có nhu cầu ở lại thì các cơ sở lưu trú vẫn phục vụ bình thường.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho du khách, H.Cô Tô đã kêu gọi 425 phương tiện hoạt động trên địa bàn huyện (tàu thuyền của huyện là 306 phương tiện, ngoài huyện là 119 phương tiện) về nơi tránh trú. Đến nay đã có 216 phương tiện về nơi tránh trú an toàn, còn 209 phương tiện đang tiếp tục di chuyển về nơi tránh trú.

Tính đến 12 giờ ngày 17.7, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, đến sáng mai (18.7) bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc bộ.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Tự cho mình kinh nghiệm sẽ dễ mất cảnh giác với bão số 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.