Quảng Ngãi: Mổ cấp cứu bé trai 8 tuổi bị thủng dạ dày

Hải Phong
Hải Phong
09/11/2023 15:35 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi đã mổ cấp cứu thành công cho một bé trai 8 tuổi bị viêm phúc mạc thủng dạ dày.

Chiều 9.11, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa mổ cấp cứu nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày cho một bé trai 8 tuổi ở xã Nghĩa Phương (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thành công. Sức khỏe bệnh nhi này đã ổn định.

Trước đó ngày 6.11, bệnh nhi nói trên được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi với lý do đau bụng từng cơn, ói, không sốt.

Sau khi thăm khám lâm sàng, các bác sĩ khoa Nhi tiêu hóa và khoa Ngoại của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi tiến hành hội chẩn, làm các xét nghiệm cần thiết như: siêu âm bụng, chụp X-quang bụng đứng... 

Kết quả xác định bệnh nhi bị thủng tạng rỗng nên các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu.

Quảng Ngãi: Mổ cấp cứu cho bé trai 8 tuổi bị thủng dạ dày - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi), kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi

BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NGÃI

Các bác sĩ tiến hành mổ nội soi, khâu lỗ thủng dạ dày cho bệnh nhi. Đồng thời, rửa sạch ổ bụng và dẫn lưu. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển đến khoa Ngoại để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi), cho biết thủng dạ dày ở trẻ em rất hiếm gặp nên dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý cấp tính khác như: Viêm ruột thừa cấp, viêm ruột, tắc ruột… Nếu không chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến viêm phúc mạc nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

"Các phụ huynh cần có sự quan tâm đúng mực về sức khỏe các con để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Khi cháu có dấu hiệu đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ hay liên tục, bụng gồng cứng, ăn không được, dùng thuốc không đỡ... là dấu hiệu nghi ngờ của thủng tạng rỗng, thường gặp là thủng dạ dày tá tràng, nên đưa cháu đến bệnh viện ngay", bác sĩ Duy khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.