Quảng Ngãi: Nhiều tàu cao tốc có giá hàng chục tỉ đồng nằm bờ, hư hỏng

Hải Phong
Hải Phong
06/11/2023 16:35 GMT+7

Nhiều tàu cao tốc chở khách ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trị giá hàng chục tỉ đồng phải nằm bờ chờ thanh lý hoặc bị hư hỏng vì không thể cạnh tranh với tàu siêu tốc.

Những ngày đầu tháng 11, có mặt tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chúng tôi không khỏi tiếc nuối khi hàng loạt tàu cao tốc chở khách ra đảo Lý Sơn có trị giá hàng chục tỉ đồng lại nằm bờ trong vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.

Không cạnh tranh được với tàu siêu tốc

Ông Nguyễn Vinh (41 tuổi, ở thôn Đông An Hải, H.Lý Sơn) cho biết, từ khi tàu siêu tốc chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, thì đội tàu cao tốc chạy tuyến này nằm bờ từ đó cho đến nay. Một số tàu bị hư hỏng nặng do bão.

Quảng Ngãi: Nhiều tàu cao tốc có giá trị hàng chục tỉ đồng nằm bờ, hư hỏng - Ảnh 1.

Tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn nằm bờ nhiều năm

HẢI PHONG

"Thấy những con tàu cao tốc nằm bờ như thế này tôi rất tiếc, khi xưa những con tàu này là một sự đổi mới lớn trong vận tải hành khách ở đảo Lý Sơn. Vì trước kia, chúng tôi đi vào đất liền bằng tàu gỗ", ông Vinh nói.

Theo một số chủ tàu cao tốc, hiện có 4 tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có thời gian di chuyển 60 phút/chuyến đã dừng hoạt động nhiều năm qua, bởi không cạnh tranh được với tàu siêu tốc có thời gian chạy ngắn hơn là 45 phút/chuyến.

Quảng Ngãi: Nhiều tàu cao tốc có giá trị hàng chục tỉ đồng nằm bờ, hư hỏng - Ảnh 2.

Nhiều tàu cao tốc có giá hàng chục tỉ đồng phải nằm bờ do không đủ sức cạnh tranh với tàu siêu tốc

HẢI PHONG

Ông Trần Đình Xem, chủ tàu cao tốc Biển Đông đang neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, cho biết vào năm 2016, ông đóng mới tàu cao tốc Biển Đông với 80 ghế, trị giá 15 tỉ đồng. Hoạt động được hơn 2 năm thì tàu siêu tốc ra đời, nên tàu cao tốc của ông đành phải nằm bờ cho đến bây giờ.

"Do thị trường thay đổi quá nhanh nên tàu cao tốc phải nằm bờ nhường chỗ cho tàu siêu tốc. Giờ bán lại thì không có người mua, do làm thua lỗ nên chúng tôi đang nợ ngân hàng rất nhiều", ông Xem chia sẻ.

Tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, có 3 tàu cao tốc neo đậu cách bờ khoảng 100 m. Nhiều năm qua không chở khách, nên tàu đang hoen gỉ, hư hỏng. Còn lại 1 tàu đang neo đậu gần bờ thì bị chìm phần đầu, đuôi tàu bị vỡ nát, các thiết bị trên tàu cũng bị hư hỏng, trông như một chiếc "tàu ma".

Cần phải trục vớt, xử lý

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn có một tàu cao tốc mang tên Hoàng Sa 03 nằm sát bờ, bị hư hỏng nặng. Phần đầu tàu bị chìm dưới nước, còn phần đuôi bị vỡ, cửa kính bị vỡ nát, thân tàu có dấu hiệu bị mục. 

Tàu cao tốc này dài hàng chục mét, nằm bờ trong thời gian dài nên tiềm ẩn nguy cơ cho các tàu cá khi ra, vào vũng neo đậu tránh trú bão. Một số tàu cao tốc khác thì neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn chờ thanh lý nhưng không ai mua.

Quảng Ngãi: Nhiều tàu cao tốc có giá trị hàng chục tỉ đồng nằm bờ, hư hỏng - Ảnh 3.

Tàu cao tốc Hoàng Sa 03 bị hư hỏng nặng

HẢI PHONG

Ông Đặng Hoài (ở thôn Đông An Vĩnh, H.Lý Sơn) là người đại diện của tàu cao tốc Hoàng Sa 03 cho hay, năm 2014 tàu cao tốc Hoàng Sa 03 được mua về, sau khi sửa chữa xong có giá hơn 10 tỉ đồng. Từ năm 2014, tàu chở khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Đến năm 2017, khi tàu siêu tốc hoạt động tuyến vận tải trên, tàu cao tốc Hoàng Sa 03 đành phải ngậm ngùi neo bờ cho đến nay.

"Khi neo đậu, bị ảnh hưởng bão nên tàu Hoàng Sa 03 bị chìm. Tôi đã nhờ các đơn vị trục vớt tàu lên và neo ở gần bờ. Đã nhiều lần rao bán tàu, nhưng không ai mua nên đành để đó phơi nắng, phơi mưa", ông Hoài tiếc nuối.

Quảng Ngãi: Nhiều tàu cao tốc có giá trị hàng chục tỉ đồng nằm bờ, hư hỏng - Ảnh 4.

Phần đầu tàu cao tốc Hoàng Sa 03 bị chìm dưới nước

HẢI PHONG

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Tấn Thành, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn cho biết, do cạnh tranh thị trường nên nhiều tàu cao tốc chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và chiều ngược lại phải nằm bờ. Một số tàu bị hư hỏng nặng nên cần phải trục vớt, xử lý để tránh bị ô nhiễm môi trường và cản trở tàu cá ra vào vũng neo đậu.

"Hiện tại, UBND H.Lý Sơn đã gửi thông báo đến chủ tàu Hoàng Sa 03 yêu cầu chủ tàu có phương án trục vớt từ ngày 30.10 đến 30.11. Nếu không, UBND H.Lý Sơn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thành nói.

Theo Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 8 tàu chở khách tham gia tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và chiều ngược lại do 6 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi kinh doanh. Trong đó, tàu có sức chở nhiều nhất là 286 khách/lượt và ít nhất là 139 khách/lượt. Tuy nhiên, số tàu được đầu tư hiện đại tăng dần lên nhưng lượng khách đi lại vẫn không tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.