Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh

Hải Phong
Hải Phong
11/08/2023 17:47 GMT+7

Ngày 11.8, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng chục tấn rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh (thuộc P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 1.

Số rác thải này bị người dân đổ trực tiếp xuống sông, rồi trôi dạt về đầm nước mặn Sa Huỳnh

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 2.

Các loại rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa tại đây gồm: túi ni lông, phao xốp, bao bì, xác động vật... bốc mùi hôi thối khiến người dân sống ở khu vực ven đầm khốn khổ

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 3.

Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải ùn ứ tại P.Phổ Thạnh bắt đầu từ năm 2018, khi người dân địa phương cản trở, phản đối nhà máy xử lý rác hoạt động gần khu dân cư

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 4.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thanh tra, chỉ ra các sai phạm tại dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn H.Đức Phổ vào tháng 2.2019, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại nên rác thải vẫn ùn đọng

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 5.

Theo bà Võ Thị Nhị (ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, P.Phổ Thạnh), mùa mưa, nước đầm dâng cao nên một lượng rác thải trôi ra biển; mùa khô nước cạn nên rác thải đọng lại khiến nguồn nước trong đầm ô nhiễm nặng, người dân xung quanh không sử dụng giếng khoan mà phải mua nước ở nơi khác về để ăn uống, sinh hoạt

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 6.

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, sau khi dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn H.Đức Phổ (nay là TX.Đức Phổ) phải tạm dừng hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường tại địa phương

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 7.

Hiện, TX.Đức Phổ chỉ tập trung xử lý rác thải tại 3 phường trung tâm, gồm: P.Nguyễn Nghiêm, P.Phổ Hòa, P.Phổ Ninh, 12 địa phương còn lại chưa có phương án thu gom rác thải và xử lý tập trung, phần lớn là do cá nhân, hộ gia đình tự xử lý. Riêng P.Phổ Thạnh là địa bàn đất chật người đông, với 25.000 người. Ở đây còn có cảng cá Sa Huỳnh là nơi phát sinh rác thải rất nhiều. UBND TX.Đức Phổ đã chỉ đạo chính quyền địa phương vận động các lực lượng ra quân vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần để xử lý rác thải. Tuy nhiên, lượng rác thải ra rất lớn không thể xử lý hết được.

HẢI PHONG


Quảng Ngãi: Cận cảnh rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Ảnh 8.

Khi dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn H.Đức Phổ tạm dừng hoạt động, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo sau khi có kết luận thanh tra và TX.Đức Phổ đã chủ động xây dựng dự án Khu liên hợp xử lý rác tại xã Phổ Nhơn

HẢI PHONG

"Chúng tôi đang thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, dự án được phê duyệt, chúng tôi sẽ sớm đầu tư để hoàn thành xây dựng khu xử lý rác thải ở Phổ Nhơn nhằm góp phần xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng tại các địa phương của TX.Đức Phổ trong nhiều năm qua"

Không còn nhận ra đầm nước mặn Sa Huỳnh vì rác thải bủa vây

Ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.