Vì sao 'nhà sư giả' Nguyễn Minh Phúc không bị xử lý hình sự?

10/08/2023 17:56 GMT+7

Năm 2019, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) phát hiện nhiều bằng khen, huân chương giả treo trong phòng khách nhà ông Nguyễn Minh Phúc, nhưng chỉ xử phạt hành chính.

Thông tin trên được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời Báo Thanh Niên về quá trình rà soát, xử lý các vi phạm của ông Nguyễn Minh Phúc giả danh nhà sư, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, cư trú tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi (TP.HCM) từng tu học ở chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn) nhưng mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Đến năm 2010, ông Phúc về nhà lập chùa "Ngộ Chân Tử", tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc".

Sư giả Nguyễn Minh Phúc từng treo cả huân chương lao động giả trong phòng khách

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính, yêu cầu ông Phúc tháo dỡ bảng hiệu chùa, không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Nhưng sau đó, ông Phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép, ngụy trang dưới dạng các doanh nghiệp hoạt động từ thiện. Qua rà soát, Công an H.Củ Chi đề nghị Sở KH-ĐT TP.HCM rà soát và thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Vì sao 'nhà sư giả' Nguyễn Minh Phúc không bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời tại buổi họp báo chiều 10.8

NGUYỄN ANH

Về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, năm 2019, Công an H.Củ Chi kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Phúc treo một số huân chương lao động và bằng khen trong phòng khách và 3 con dấu của chùa cổ và tiếng nước ngoài.

Theo kết quả giám định, các bằng khen và huân chương đều là giả. Ông Phúc khai nhận được người khác làm tặng và treo trong nhà. Do chưa xác định được hành vi lừa đảo nên Công an H.Củ Chi thu hồi các giấy tờ trên, đồng thời xử lý vi phạm hành chính, không xử lý hình sự.

Từ vụ ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng 'đại đức Thích Tâm Phúc': Giả mạo nhà sư bị xử lý thế nào?

Đối với hoạt động phát tán thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín cộng đồng Phật giáo, thượng tá Hà cho biết, nhiều người lợi dụng ông Phúc mặc áo giống người tu hành để làm các clip "câu view, câu like" trên mạng xã hội, tạo dư luận xấu.

Đặc biệt, nhiều người thường xuyên xúi giục ông Nguyễn Minh Phúc phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo, phát trên các trang mạng để tăng lượt xem, tăng tương tác, ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. 

"Căn cứ vào mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm, Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật", thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.