Quảng Bình: Kế toán kê khống tiền sửa chữa nhà văn hóa xã để chiếm đoạt

12/10/2023 20:13 GMT+7

Ngoài việc thu tiền của tiểu thương đấu giá lô quầy ở chợ nhưng không nộp vào ngân sách, một kế toán cấp xã ở Quảng Bình còn lập hồ sơ khống sửa chữa trụ sở, hút hầm cầu nhà văn hóa xã để chiếm đoạt.

Ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, trú thôn Tân Châu, xã Quảng Châu, H.Quảng Trạch, Quảng Bình), kế toán của UBND xã Quảng Châu, về tội tham ô tài sản.

Quảng Bình: Kế toán kê khống tiền sửa chữa nhà văn hóa xã để chiếm đoạt - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Loan (áo xanh đen) nghe đọc lệnh bắt

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Loan được giao nhiệm vụ thu và quản lý tiền từ nguồn đấu giá vị trí kinh doanh tại chợ Quảng Châu. Từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyễn Thị Loan đã thu từ ông Đàm Văn Tùng (là người đấu giá trúng các vị trí kinh doanh tại chợ Quảng Châu) với số tiền gần 785 triệu đồng, nhưng không nộp vào ngân sách của xã, chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Chưa hết, đầu năm 2023, Nguyễn Thị Loan đã soạn khống 2 hợp đồng sửa chữa trụ sở UBND xã Quảng Châu và sửa chữa, hút hầm cầu Nhà văn hóa xã Quảng Châu, lập chứng từ khống rút dự toán ngân sách từ Kho bạc Nhà nước H.Quảng Trạch tổng cộng số tiền 81 triệu đồng, chiếm đoạt sử dụng vào việc riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.