Khởi tố 2 nhân viên giao hàng điện thoại ở TP.HCM tham ô 2,3 tỉ đồng

Ngọc Lê
Ngọc Lê
24/09/2023 19:37 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam trưởng nhóm vận hành và nhân viên của Công ty Nhất Tín vì đã tham ô tài sản là điện thoại di động của công ty với tổng giá trị 2,3 tỉ đồng.

Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (27 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM; Trưởng nhóm vận hành Công ty Nhất Tín) và Lại Chí Thành (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long, nhân viên tư vấn) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Bắt giữ 2 nhân viên giao hàng điện thoại tham ô 2,3 tỉ đồng của công ty - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Hênh

CTV

Cơ quan công an cho biết, bị can Nguyễn Văn Hênh được Công ty Nhất Tín (trụ sở kinh doanh ở H.Bình Chánh, TP.HCM; hoạt động lĩnh vực giao nhận, vận chuyển hàng hóa) bổ nhiệm vào vị trí trưởng nhóm vận hành. Theo đó, Hênh trực tiếp quản lý việc xuất, nhập tài sản là điện thoại di động, thiết bị điện tử tại địa điểm kinh doanh nói trên.

Còn bị can Lại Chí Thành là nhân viên tư vấn giao nhận, được giao nhiệm vụ vận chuyển điện thoại di động để giao cho khách hàng. Thành và Hênh đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt số điện thoại di động cất giữ tại địa điểm kinh doanh H.Bình Chánh của công ty.

Bị can Hênh quét mã vạch, xuất các điện thoại di động tại địa điểm kinh doanh, giao cho Thành bán hoặc trực tiếp Hênh đi bán. Sau đó, Hênh và Thành sử dụng tiền bán điện thoại nói trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị can Thành còn lợi dụng nhiệm vụ được giao là vận chuyển điện thoại di động được xuất từ địa điểm kinh doanh H.Bình Chánh để giao cho khách hàng, nhưng không thực hiện mà bán hoặc cầm đồ để chiếm đoạt tiền của Công ty Nhất Tín.

Bắt giữ 2 nhân viên giao hàng điện thoại tham ô 2,3 tỉ đồng của công ty - Ảnh 2.

Bị can Thành tại cơ quan công an

CTV

Theo quy định của công ty, mỗi lần giao hàng, nhân viên giao hàng chỉ cần dùng điện thoại cá nhân quét mã vạch trên vận đơn thông qua ứng dụng của công ty để báo khách hàng đã nhận được hàng. Lợi dụng sơ hở này, bị can Hênh và Thành thực hiện báo cáo giao hàng thành công thông qua ứng dụng của công ty nhưng thực tế không giao hàng cho khách.

Công an cho biết với hành vi trên, Thành và Hênh đã chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Nhất Tín.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.