Quảng Bình: Bắt giam bị can lừa đảo xin việc làm

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
20/05/2020 15:43 GMT+7

Do làm ăn thua lỗ, Dương Minh Hiến dùng thủ đoạn lừa đảo xin việc cho nhiều người để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Ngày 20.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Hiến  (63 tuổi, ở xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trước đây Hiến lập doanh nghiệp xây dựng tổng hợp nhưng bị thua lỗ dẫn tới phá sản, nợ nần nhiều người và không có khả năng chi trả.
Vì vậy, từ năm 2013 đến năm 2015, Hiến nghĩ cách kiếm tiền bằng việc hứa hẹn xin việc làm tại các cơ quan nhà nước. Hiến khoe với nhiều người là có thể xin được việc làm để nhận tiền của một số người.
Hiếu đã nhận của nhiều người với số tiền từ 50 - 173 triệu đồng nhưng thực tế Hiến không xin được việc làm như hứa hẹn và đã chiếm đoạt của 5 người tổng số tiền 573 triệu đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo xin việc làm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.