Quân Taliban 'xả hơi' chơi xe điện đụng, xích đu tại Kabul

La Vi
La Vi
17/08/2021 20:14 GMT+7

Trong khi hàng nghìn người Afghanistan hoảng loạn tràn vào sân bay Kabul để tìm đường di tản, nhiều tay súng Taliban đang tận hưởng những trò chơi giải trí ở công viên sau chiến thắng của mình.

Một video lan truyền trên Twitter cho thấy các binh lính Taliban chơi trò xe điện đụng. 
Trong video khác được đăng bởi hãng tin Mediavenir của Pháp, một số tay súng lại đang cưỡi trên một chiếc đu quay. 

Các tay súng Taliban chơi xe điện đụng tại công viên Kabul.

Chụp màn hình clip

Nhiều người vui vẻ nhảy nhót trên bạt nhún, trong khi một số khác lại đang thử sức trong phòng tập thể dục của dinh tổng thống
Những hình ảnh trên cho thấy lực lượng Taliban dường như đang hân hoan ăn mừng sau chiến thắng nhanh gọn của mình vài ngày qua. 
Sau nhiều năm chiến đấu, Taliban đã tràn vào thủ đô Kabul vào hôm 15.8, chiếm dinh tổng thống và tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở nước này. Cùng ngày, Tổng thống Ashraf Ghani đã lưu vong, giao đất nước vào tay Taliban. 

Lực lượng Taliban đứng gác bên ngoài Bộ Nội vụ ở Kabul.

Reuters

Nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đã cai trị Afghanistan từ năm 1996-2001 cho đến khi bị các lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu lật đổ sau vụ tấn công ngày 11.9. 
Theo Foreign Policy, Mỹ đã đầu tư gần 83 tỉ USD cho việc đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan để phòng thủ trước cuộc xâm lược của Taliban.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.