Quán nhậu bị xử phạt sau vụ tố ‘gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ

05/07/2023 22:22 GMT+7

Quán nhậu trên phố Tạ Hiện bị xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng, cơ quan công an cũng tiếp tục làm rõ thông tin quán này "dí bill", "gài" thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ.

UBND P.Hàng Buồm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán nhậu Q.N. ở phố Tạ Hiện, nơi bị tố "gài" thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ, khiến mạng xã hội xôn xao nhiều ngày qua.

Quán nhậu bị xử phạt sau vụ tố ‘gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ - Ảnh 1.

Một bài viết tố bị bạn gái quen trên Facebook lừa "dí bill"

CHỤP MÀN HÌNH

Chủ hộ kinh doanh quán là bà T., (51 tuổi, người địa phương) bị xử phạt về 2 hành vi: sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa… gây cản trở giao thông và vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổng mức xử phạt là 4 triệu đồng.

Theo UBND P.Hàng Buồm, trong buổi kiểm tra ngày 29.6, bà T. đã cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thực đơn của quán có in hình món ăn, đồ uống và niêm yết giá kèm theo.

Trình bày với lực lượng chức năng, bà T. cho biết khi có khách vào quán, nhân viên sẽ đưa thực đơn để khách chọn món, khi khách gọi món thì nhân viên mới chuyển để nhà bếp làm.

Kiểm tra giá niêm yết trên thực đơn và phiếu tạm tính mà khách hàng cung cấp, đoàn kiểm tra nhận thấy các món ốc hương nướng, cua hấp, hàu nướng mỡ hành, gà hun khói, bia…. đều trùng với giá niêm yết. Riêng thuốc lá điện tử (pod) không có trong thực đơn.

Theo bà T., trước đó, do khách hàng có nhu cầu và nhờ nhân viên của quán mua hộ với giá 500.000 đồng nên đã tính thuốc lá điện tử vào phiếu tạm tính. Cửa hàng không thu lợi từ việc này và không "chặt chém" khách. Ngoài ra, bà T. còn cho biết thiếu nữ quen trên mạng xã hội mà khách hàng phản ánh không phải là nhân viên của quán.

Qua sự việc trên, UBND P.Hàng Buồm thấy rằng, phản ánh trên mạng xã hội của khách hàng bị nghi "chặt chém" là không có cơ sở. Đối với thông tin "gài" thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ, UBND P.Hàng Buồm đã giao công an tiếp tục xác minh.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều bài viết có nội dung cảnh báo, tố cáo một quán nhậu ở phố Tạ Hiện có chiêu trò “dí bill”, “chuyên gài các em booking” để rủ rê những người nhẹ dạ tới nhậu. Theo nội dung bài viết, đã có 2 - 3 nạn nhân tố cáo quán nhậu này trên các diễn đàn. Một bài viết được cho là của một “nạn nhân” có nội dung thể hiện bị "dí bill” hơn 3 triệu cho 2 người.

Ngay sau nắm bắt thông tin nêu trên, lực lượng công an đã phối hợp với UBND P.Hàng Buồm để kiểm tra, làm việc với quán nhậu bị "tố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.