Xác minh thông tin quán nhậu phố Tạ Hiện ‘gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ

29/06/2023 15:31 GMT+7

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, làm việc với chủ một quán nhậu ở phố Tạ Hiện (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xác minh thông tin trên mạng xã hội tố quán này "gài" các thiếu nữ rủ rê các anh nhẹ dạ, cả tin tới nhậu.

Ngày 29.6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều bài viết có nội dung cảnh báo, tố cáo một quán nhậu ở phố Tạ Hiện (P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm) có chiêu trò “dí bill”, “chuyên gài các em booking” để rủ rê những người nhẹ dạ cả tin tới nhậu.

Xác minh thông tin quán nhậu ở Tạ Hiện ‘gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ - Ảnh 1.

Nội dung kèm hình ảnh tố quán nhậu ở phố Tạ Hiện "dí bill" thực khách

CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung bài viết, đã có 2 - 3 nạn nhân tố cáo quán nhậu này trên các diễn đàn. Một bài viết được cho là của một “nạn nhân” có nội dung thể hiện bị "dí bill” hơn 3 triệu cho 2 người.

Xác minh thông tin quán nhậu ở Tạ Hiện ‘gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ - Ảnh 2.

Một bài viết tố bị bạn gái quen trên Facebook lừa "dí bill"

CHỤP MÀN HÌNH


Cụ thể, trước đó, “nạn nhân” này có làm quen một bạn gái trên Facebook và cả 2 nói chuyện với nhau được vài ngày. Đến ngày 28.6, người con gái rủ “nạn nhân” lên phố Tạ Hiện uống bia. Tại quán sau khi người con gái gọi đồ thì cả 2 cùng ăn uống bình thường. Tuy nhiên, lúc thanh toán thì người con gái xin ra ngoài lấy xe trước để “nạn nhân” ở lại.

Khi nhận hóa đơn, “nạn nhân” thấy đắt kinh khủng vì 2 con cua hấp giá 1,1 triệu đồng; hàu nướng giá 60.000 đồng/con; gà hun khói giá 500.000 đồng/con. Sau vay tiền người nhà để thanh toán, “nạn nhân" liên hệ bạn gái thì không được.

Xác minh thông tin quán nhậu ở Tạ Hiện ‘gài' thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ - Ảnh 3.

Nội dung cảnh báo quán nhậu ở phố Tạ Hiện chuyên "gài" thiếu nữ rủ rê người nhẹ dạ được đăng tải trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 29.6, một cán bộ trên địa bàn P.Hàng Buồm cho biết, ngay sau nắm bắt thông tin nêu trên, lực lượng công an đã phối hợp với UBND P.Hàng Buồm để kiểm tra, làm việc với quán nhậu bị tố.

“Trước mắt, quán có niêm yết công khai giá cả các món ăn nên không có chuyện “chặt chém”. Riêng nội dung tố "gài" thiếu nữ, “dí bill” đang tiếp tục được lực lượng liên ngành xác minh, làm rõ”, vị cán bộ thông tin thêm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.6

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, chủ quán nhậu ở phố Tạ Hiện cho biết đang bận nên không có thời gian cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, người này cho biết việc “dí bill” chỉ là hiểu nhầm.

Trước đó, năm 2019, tại quán bar Magic Lounge tại số 106 Tôn Đức Thắng (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội) cũng xảy ra hành vi “dí bill”, các đối tượng đã bị Công an Q.Đống Đa phát hiện, khởi tố điều tra về tội “cướp tài sản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.