Quân đội Nga thích ứng ra sao sau gần 20 tháng xung đột?

Quân đội Nga thích ứng ra sao sau gần 20 tháng xung đột?

11/10/2023 11:28 GMT+7

Quân đội Nga đã “thích ứng một cách đều đặn” với những thay đổi trên chiến trường ở Ukraine, và đang thể hiện khả năng học hỏi từ những sai lầm ban đầu.

Đó là nhận định của tờ The Wall Street Journal về khả năng thay đổi chiến thuật của Nga đang gây khó khăn cho Ukraine trong việc thực hiện mục tiêu giành lại lãnh thổ. Cũng theo tờ báo này, Moscow hiện đang “chuyển sang chiến lược bào mòn Ukraine và phương Tây”.

The Wall Street Journal đã nêu một số ví dụ về việc quân đội Nga thay đổi cách tiếp cận để đối phó chiến thuật của Ukraine và khí tài do phương Tây cung cấp.

Sau chiến dịch thành công của quân đội Ukraine ở tỉnh Kharkiv vào mùa thu năm 2022, Moscow đã dành nhiều tháng chuẩn bị hệ thống phòng thủ, đón đầu cuộc phản công của Ukraine.

Chính các tuyến phòng ngự kiên cố, với những bãi mìn dày đặc, hệ thống hầm hào công sự, chướng ngại vật, cùng trực thăng, tên lửa chống tăng và pháo binh, đã gây rất nhiều khó khăn cho bước tiến quân của Ukraine trong gần 4 tháng qua.

Quân đội Nga thích ứng, chuyển chiến lược? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine thiết lập vị trí khai hỏa pháo tự hành bánh xích Krab 155mm của Ba Lan

AFP

Cũng theo The Wall Street Journal, Moscow đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái (UAV) khác nhau để nhắm vào các vị trí của Ukraine, gây khó khăn cho Kyiv trong việc đối phó.

Tác chiến điện tử cũng đã được sử dụng trên quy mô lớn, khi binh sĩ Ukraine hoạt động gần thành phố Bakhmut phàn nàn với tờ The Wall Street Journal rằng họ “mất hàng chục UAV mỗi ngày vì thiết bị gây nhiễu của Nga”.

Ngoài ra, Nga đã gắn hệ thống dẫn đường lên những quả bom thông thường và tiến hành không kích từ ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine, vì vậy lực lượng Kyiv bất lực không thể ngăn chặn.

The Wall Street Journal cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã di chuyển các sở chỉ huy và kho vũ khí của mình ra xa tiền tuyến, nằm ngoài tầm bắn của các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga cũng đang thích ứng, tìm cách duy trì và thậm chí tăng cường sản xuất quốc phòng về một số mặt hàng bất chấp các lệnh cấm vận.

The Wall Street Journal cũng chỉ ra một khuyết điểm lớn còn tồn tại trong lực lượng Nga là cấu trúc cứng nhắc, không cho phép các chỉ huy tiền tuyến được linh hoạt. Theo bài báo, Nga hiện đang phải giữ thế phòng thủ và có thể đã cạn kiệt năng lực tấn công, không thể giành được thêm lãnh thổ ở miền đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.