Quan chức Ukraine: Tiếp tục cung cấp vũ khí chính là 'công thức hòa bình'

Quan chức Ukraine: Tiếp tục cung cấp vũ khí chính là 'công thức hòa bình'

La Vi
La Vi
19/09/2023 08:28 GMT+7

Ukraine đang phải đối mặt với mối đe dọa mạng lưới hỗ trợ nước ngoài chặt chẽ bấy lâu nay bị tan rã dần vì tình hình lạc quan giảm mà thất vọng tăng lên trong số đồng minh phương Tây.

Đó là nhận định của người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov hôm 16.9 trên tờ Ukrainskaya Pravda.

Vị quan chức này chỉ trách các cơ quan truyền thông có uy tín và sức ảnh hưởng lớn ở phương Tây đã xuất bản các thông tin hàm ý cuộc phản công của Ukraine đang thất bại.

Ông Danilov nói tất cả những quan điểm như vậy đã làm chậm hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Kyiv và cản trở "công thức hòa bình" của Ukraine.

Ông tuyên bố rằng giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiyv là giải pháp quân sự. "Công thức hòa bình là công thức vũ khí", ông nhấn mạnh như vậy trong bài viết.

Ông Danilov kêu gọi phương Tây ngừng hoài nghi về triển vọng của Ukraine trong cuộc xung đột. Ông nói các quốc gia phương Tây nên tạo ra "công thức đạt được đồng thuận về tầm nhìn cho chiến thắng của Ukraine". Ông cũng kêu gọi các nước đồng minh ra luật đảm bảo hỗ trợ quân sự cho Ukraine, để các chu kỳ bầu cử không ảnh hưởng đến sự ổn định của mối quan hệ với Ukaine.

Quan chức này khẳng định Mỹ và các đồng minh cũng nên phát triển và thực hiện một loạt biện pháp nhằm hóa giải "sự mệt mỏi vì chiến sự". Ông thừa nhận cuộc xung đột đã từ một cuộc chạy nước rút chuyển sang một cuộc đua đường trường.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 17.9 cũng cảnh báo phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine. Dù tuyên bố muốn có hòa bình nhanh chóng ở Kyiv, ông Stoltenberg khẳng định ông vẫn ủng hộ mục tiêu của Tổng thống Volodymyr Zelensky là giành chiến thắng quân sự trước Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke, ông Stoltenberg nói: "Hầu hết các cuộc chiến đều kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine”.

Hai tháng qua, truyền thông đưa tin các quan chức phương Tây và các nhà hoạch định quân sự đã thừa nhận rằng cuộc phản công của Ukraine khó có thể thành công, khiến chiến tuyến hầu như không thay đổi khi mùa đông đến.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã mất tới 71.000 quân kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Ukraine, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp quân sự chứ không phải ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.