Quan chức Mỹ dự báo Ukraine sẽ phản công vào tháng 5 với vũ khí NATO

Quan chức Mỹ dự báo Ukraine sẽ phản công vào tháng 5 với vũ khí NATO

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
21/03/2023 09:34 GMT+7

Tờ Politico dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này dự báo Ukraine sẽ tổ chức phản công vào tháng 5 sắp tới bằng các vũ khí được các nước NATO viện trợ.

Vị quan chức giấu tên cho biết các gói viện trợ quân sự của Mỹ "từ 4, 5 tháng trước đã giúp đỡ cho Ukraine những gì cần thiết cho cuộc phản công". 

Kyiv được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch phản công dù giao tranh ác liệt đang gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên ở thành phố Bakhmut thuộc vùng Donbass suốt nhiều tháng qua. 

Giới chức cấp cao của Mỹ nhận định thành phố Bakhmut chỉ mang ý nghĩa biểu tượng hơn là lợi ích chiến lược, và tin rằng Ukraine nên nhanh chóng rút quân ra khỏi khu vực này và tiết kiệm đạn dược. 

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn quyết tâm cố thủ nơi này để ngăn chặn bước tiến và bào mòn lực lượng Nga. 

Politico dẫn nguồn tin giới chức Mỹ giấu tên cho rằng hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xung đột vào tháng 2.2022. Trong số đó, tổn thất ở Bakhmut là rất lớn.

Báo The Washington Post trước đó cũng dẫn lời giới chức Mỹ và châu Âu ước tính thương vong đối với lực lượng Ukraine kể từ đầu chiến sự là khoảng 120.000 người. Kyiv giữ kín số liệu thương vong binh sĩ, kể cả đối với các đồng minh phương Tây.

Theo vị quan chức giấu tên, Kyiv được cho là vẫn chưa có chiến lược phản công cuối cùng. Các quan chức Mỹ tin rằng một kịch bản liên quan đến việc vượt sông Dnipro gần thành phố Kherson là "không thiết thực" vì Ukraine hiện không đủ nhân lực cho một chiến dịch đổ bộ có quy mô lớn. 

Kịch bản phản công thứ hai là một cuộc tấn công từ miền bắc nhằm cắt đứt lực lượng Nga ra khỏi khu vực bán đảo Crimea.

Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng chính Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo của nước này sẽ quyết định các chiến dịch diễn ra như thế nào. 

Tuy nhiên, báo Politico lưu ý rằng các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Mỹ đã hỗ trợ các sĩ quan Ukraine bằng diễn tập sa bàn cho chiến dịch sắp tới trong lần gặp nhau trong tháng 3 ở Wiesbaden (Đức).

Bên cạnh đó, các nước đồng minh NATO cũng tích cực hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine nhằm bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15.3 tuyên bố "Ukraine không có thời gian để mà lãng phí". Ông kêu gọi các đồng minh "thực hiện các cam kết đã đưa ra một cách nhanh chóng và trọn vẹn", chuyển giao cho Ukraine "năng lực thiết giáp", huấn luyện binh sĩ, và cung cấp phụ tùng.

Moscow cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra là một cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây dùng Ukraine để chống lại Nga. Nga cũng cáo buộc Mỹ đã ngăn cản Ukraine ký một thỏa thuận hoà bình trong những tháng đầu tiên khi cuộc xung đột bùng phát. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.