Quá nguy hiểm khi thuốc phá thai... rao bán công khai trên mạng

10/05/2023 10:49 GMT+7

Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc phá thai (hay thuốc đình chỉ thai) chỉ được phép bán ở những cơ sở y tế, đơn vị y tế, phòng khám chuyên khoa uy tín, đã được cấp đầy đủ giấy phép hoạt động và những địa chỉ đó phải thuộc sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy vậy, trên thực tế thì thuốc phá thai được bán công khai trên mạng xã hội.

Những "bác sĩ online"

Chỉ cần gõ từ khóa "thuốc phá thai" trên Facebook, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận những fanpage, hội, nhóm kinh doanh loại thuốc biệt dược này.

Trong vai một người có nhu cầu mong mua thuốc, chủ của trang Thuốc p... (ở Hưng Yên) cho biết "đã tìm đúng người", "mình cũng vừa giúp 4 bạn ở TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên và Nam Định "xử lý hậu quả" xong, mình cũng đang soạn thuốc để gửi cho 3 bạn khác".

Quá nguy hiểm khi thuốc phá thai... rao bán công khai trên mạng - Ảnh 1.

Người này cho biết nếu muốn đình chỉ thai kỳ thì cần phá thai bằng thuốc (tức phá thai nội khoa - PV). "Chỉ cần uống thuốc là sẽ sảy thai tự nhiên", người này nói.

Song song với việc hướng dẫn, người này còn gửi hình ảnh về 1 viên thuốc Mifepristone (Mifestad®200) và 4 viên Misoprostol kèm theo hướng dẫn: "Uống Mifepristone để thai nhi ngừng phát triển. 2 ngày sau uống 4 viên Misoprostol để đào thải ra ngoài".

Khi bày tỏ sự lo lắng "lỡ có chuyện gì", người này trấn an: "Mình là bác sĩ mà. Cứ nghe lời mình". Hỏi tiếp liệu có biến chứng nào xảy ra hay không thì được trả lời: "An toàn tuyệt đối, không hề có chuyện gì xảy ra cả".

Quá nguy hiểm khi thuốc phá thai... rao bán công khai trên mạng

Liên hệ một trang khác, người viết cũng nhận được sự tư vấn tương tự. Chỉ khác ở chỗ, nơi này chỉ bán 1 viên Mifepristone và 2 viên Misoprostol

"Thai dưới 12 tuần thì "xử lý" nhanh chóng thôi em ạ. Trên 12 tuần thì hơi khó, sử dụng thuốc có khi không hiệu quả", chủ trang Thuốc p... cho biết.

Người viết thắc mắc: "Sao nghe nói phá thai nội khoa chỉ áp dụng cho trường hợp thai dưới 7 tuần trở xuống, tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng?". Người này nhanh chóng trả lời: "Em nghe ai nói như vậy là... tầm bậy. 12 tuần em nhé", đồng thời khẳng định bản thân: "Chị là bác sĩ sản khoa".

Thuốc phá thai... bán công khai trên mạng xã hội  - Ảnh 2.

Thuốc phá thai được bán nhan nhản trên mạng xã hội

PHONG LINH

Loạn giá, loạn hướng dẫn

Ngoài việc có những có cách tư vấn mỗi nơi mỗi kiểu thì ở mỗi trang chuyên rao bán thuốc phá thai cũng khác nhau hoàn toàn về giá cả cũng như hướng dẫn cách sử dụng cho người mua.

Chẳng hạn như cùng là một loại thuốc gồm 1 viên Mifepristone và 2 viên Misoprostol, tuy nhiên có nơi bán giá 1,1 triệu đồng, có chỗ chỉ bán giá 700.000 đồng. Thậm chí khi cho rằng giá cao quá, thì cũng đươc... hạ giá xuống vài trăm ngàn đồng.

"Không phải ai bán hàng cũng uy tín đâu em à. Có cả trăm cả ngàn chỗ bán thuốc này trên Facebook. Nhưng toàn là hàng trôi nổi. Uống vào ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Còn thuốc chị bán có rõ xuất xứ, nguồn gốc. Tiền nào giá đó. Em mua loại 400.000 đồng hay 500.000 đồng mà uống vào không giải quyết được bào thai, không làm cho thai ngừng phát triển và không thể gây co bóp dạ con để đẩy thai ra ngoài thì mua làm gì. Bên chị bán một giá là 850.000 đồng. Nếu mua thì cho chị địa chỉ, chị freeship (giao hàng miễn phí), hai ngày em sẽ nhận được thuốc", người bán của trang Thuốc p... quảng bá.

Người viết dò hỏi liệu cách sử dụng có dễ dàng? Người này hướng dẫn: "Chỉ cần uống là được. Không cần phải đến cơ sở y tế làm gì. Uống vào và nằm nghỉ ngơi một chút là khỏe. Không hề đau đớn, không có bất thường, không cảm nhận được sự thay đổi trong bụng đâu. Nếu sợ ở phòng trọ bạn bè thấy, hoặc ở nhà sợ gia đình phát hiện thì có thể thuê khách sạn một tiếng đồng hồ là "xử lý" xong".

Trong khi đó, người bán ở một trang khác thì khuyến cáo rằng, khi uống thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ như: chóng mặt, buồn nôn, ớn lạnh, có thể bị sốt, khó thở, tay chân bị sưng phù, hạ đường huyết... Để an toàn cần phải có người thân bên cạnh.

Một thắc mắc khác, đó là khi dùng thuốc liệu có hiệu quả tuyệt đối? Tất cả những trang chuyên kinh doanh thuốc phá thai đều khẳng định có hiệu quả chấm dứt thai nghén 100%. "Chị bán đã được gần 4 năm, giúp cả 5, 6 trăm trường hợp phá thai an toàn tuyệt đối. Sau khi "xử lý thành công", họ toàn nhắn tin cảm ơn chị đấy", chủ của trang Thuốc p... (ở Hưng Yên) khẳng định. 

Thuốc phá thai... bán công khai trên mạng xã hội  - Ảnh 3.

Tự ý mua thuốc phá thai trên mạng xã hội để sử dụng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm

PHONG LINH

Rất nguy hiểm

Bác sĩ Nguyễn Kim Cúc, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành sản phụ khoa, phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết thực trạng bán thuốc phá thai một cách công khai trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Theo bác sĩ Cúc, quy định của Bộ Y tế nêu rõ phương pháp phá thai bằng thuốc phải do bác sĩ đã được đào tạo thực hiện, không được tùy tiện mua thuốc để sử dụng.

"Tuy nhiên vì muốn bán được thuốc, người bán thuốc phá thai trên mạng "xúi" người khác mua để tự sử dụng. Điều đó là rất nguy hiểm. Bởi lẽ trước khi lựa chọn phương pháp phá thai an toàn, cần được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, tình trạng thai nghén cũng như thực hiện xét nghiệm, siêu âm... Tùy giai đoạn, thai đang ở giai đoạn 3 tháng đầu, 3 tháng giữa hay 3 tháng cuối mà có những phương pháp đình chỉ thai phù hợp. Đằng này, những người bán trên mạng tư vấn không đúng, dù ở giai đoạn nào họ cũng khuyên nên uống thuốc", bác sĩ Cúc nói.

Cũng theo vị bác sĩ này, không phải thai phụ nào cũng có thể dùng thuốc phá thai. "Người bị bệnh lý tuyến thượng thận, rối loạn đông máu, máu khó đông, thiếu máu, bị tim mạch, huyết áp hay thai phụ đã dùng thuốc chống đông máu, thuốc corticosteroids hoặc dị ứng mifepriston hay misoprostol.... thì không được sử dụng. Nhưng tất cả những điều này không được các "bác sĩ online" cảnh báo. Đấy là chưa kể việc khi mua thuốc phá thai được rao bán nhan nhản trên mạng xã hội dễ mua phải thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, không được cấp phép lưu hành của cơ quan chức năng có thẩm quyền gây nguy hại cho sức khỏe, dễ rơi vào tình trạng sót nhau thai, nhiễm trùng, băng huyết, viêm nhiễm đường sinh dục, tăng nguy cơ gây vô sinh hiếm muộn...", bác sĩ Cúc cho biết thêm.

Bác sĩ Cúc khuyến cáo nếu lỡ mang thai ngoài ý muốn và có nhu cầu đình chỉ thai nghén bằng thuốc thì nên đi khám và lựa chọn những cơ sở y tế uy tín để được bỏ thai bằng thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa. Tuyệt đối không được mua thuốc trên mạng rồi phá thai tại nhà vì có nhiều trường hợp đã gặp hậu quả đáng tiếc.

Theo Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24.4.2013 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản thì phá thai được cho phép tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng hơn 500.000 trường hợp phá thai tại Việt Nam.

Phá thai nội khoa chính thức triển khai thành dịch vụ tại Việt Nam từ 2002 và ngày càng được chọn lựa do tính an toàn, hiệu quả và thuận tiện của phương pháp. Phá thai nội khoa đến hết 9 tuần vô kinh là phương pháp chấm dứt thai kỳ trong tử cung bằng cách sử dụng phối hợp Mifepriston và Misoprostol gây sẩy thai, cho các thai đến hết 9 tuần (63 ngày).

Trong đó có lưu ý người thực hiện phải là bác sĩ chuyên khoa phụ sản được huấn luyện về phá thai nội khoa và thành thạo kỹ thuật phá thai bằng phương pháp ngoại khoa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.