Phương Thanh tiết lộ về người tình tri kỷ và ‘bùa hộ mệnh’ của mình

Thu Thủy
Thu Thủy
24/08/2023 08:40 GMT+7

Trong Lời tự sự vừa phát sóng, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ nhiều chuyện thú vị cho sự tái xuất của chị trong âm nhạc và điện ảnh sắp tới. Đặc biệt, đây là lần đầu chị "Chanh" tiết lộ về người tình tri kỷ.

Phương Thanh là giọng ca thành công trong thập niên 1990 với những bản hit gắn liền với nhạc sĩ Đức Trí và cả những bài hòa âm phối khí của nhạc sĩ này. Gắn bó và đồng hành cùng nhau trong âm nhạc suốt gần 30 năm nên trong chương trình Lời tự sự, Phương Thanh tiết lộ rằng Đức Trí chính là tình tri kỷ và "bùa hộ mệnh" trong sự nghiệp của mình. "Nhân duyên sâu đậm với Đức trí, một người có tài… Phương Thanh cảm thấy mình may mắn khi sở hữu một tình tri kỷ như vậy, đó là bùa hộ mệnh của Phương Thanh trong sự nghiệp", cô nói.

Phương Thanh lần đầu tiết lộ về người tình tri kỷ và ‘bùa hộ mệnh’ của mình - Ảnh 1.

Phương Thanh tiết lộ nhiều chuyện thú vị trong Lời tự sự

BTC

Khi live concert Tựa như gió phiêu du của nhạc sĩ Đức Trí dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 tại Hà Nội, Phương Thanh đã cảm thấy rất vui khi mình là cái tên mà nhạc sĩ 7X nghĩ đến đầu tiên để mời tham gia. "Tất cả những gì tôi thành công là nhờ vào những người rất chỉn chu như Đức Trí dù bản thân tôi lại rất phá cách. Đức Trí là người nhìn ra Phương Thanh có nhiều khả năng", cô nói.

Trở lại với âm nhạc sau 2 năm, Phương Thanh cho rằng bản thân bây giờ luôn cười nhiều hơn nên cũng sẽ mang vào âm nhạc với một tinh thần tích cực như vậy: "Sẽ có thay đổi, tức là thay đổi tư duy, mọi thứ phải trẻ, khỏe, năng lượng nên ngay thời điểm này Phương Thanh sẽ không đem vào âm nhạc những bài buồn, lụy tình mà đầu tư vào phần hòa âm, phối khí nhiều hơn. Phương Thanh xác định con đường của mình là truyền năng lượng tích cực. Cái tôi của nghệ sĩ nằm trong chất giọng, tạo nét cho riêng mình. Thật sự cái tôi cá nhân mà để nó sai lệch một chút cảm xúc thôi thì sẽ là con dao đâm vào chính mình. Mỗi nghệ sĩ khi đã nổi tiếng, cái tôi họ có, nhưng nó phải chậm lại thành cái chung", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Phương Thanh lần đầu tiết lộ về người tình tri kỷ và ‘bùa hộ mệnh’ của mình - Ảnh 2.

Phương Thanh là giọng ca thành công trong thập niên 1990 với nhiều bản hit của nhạc sĩ Đức Trí

Chụp màn hình

Khán giả từng tò mò về khoảng thời gian hơn 10 năm Phương Thanh rời xa âm nhạc. Theo cô, đó cũng chính là "điểm dừng" cần thiết bởi những người thân thiết, đồng nghiệp gắn bó một thời cũng tạm dừng để theo đuổi mục đích riêng nên bản thân Phương Thanh cũng không tìm được người đồng hành. "Cuộc sống như một cái vòng tròn, lên xuống mình phải chấp nhận. Nghệ sĩ thành công họ có những linh cảm và quyết định cụ thể. Mình hay thì phải có người hay đi chung với mình. Khi Phương Thanh quay lại cũng là lúc Đức Trí trở lại. Vậy là có người để mình cùng đi. Thật sự thời điểm này Phương Thanh kiếm một bài hát của nhạc sĩ trẻ về hòa âm, phối khí, lời nhạc hợp với mình khó lắm. Nên thời sẽ đem theo cái vận, người tài tới cho mình", nữ ca sĩ kể.

Phương Thanh lần đầu tiết lộ về người tình tri kỷ và ‘bùa hộ mệnh’ của mình - Ảnh 3.

Phương Thanh sẽ tái hợp cùng với "người tình âm nhạc" trong show của Đức Trí tại Hà Nội và đầu tháng 10 tới

Chụp màn hình

Trong Lời tự sự, ca sĩ có biệt danh "Chanh" cũng có những thổ lộ thú vị về một lĩnh vực khác cũng khá thành công với chị đó chính là vai trò diễn viên. Tính ra Phương Thanh đã tham gia 22 bộ phim cả điện ảnh và truyền hình. Và sau sự trở lại trong âm nhạc, Phương Thanh cũng tham gia một bộ phim điện ảnh sắp công chiếu dự kiến vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. "Hồi trước khi đạo diễn gọi cho Phương Thanh, tôi bảo anh tả về nhân vật đi chứ không đọc kịch bản. Và sau đó tôi quyết định mình có nhận vai hay không. Nguyên tắc là tôi đóng xong 1 bộ phim truyền hình thì 2 năm sau tôi mới nhận vai điện ảnh và vai sau phải khác mới nhận, để giữ cái danh, giữ chân khán giả yêu mến mình. Trước khi làm ca sĩ, tôi rất đam mê điện ảnh. Chỉ cần 5 giây là giọt nước mắt đã rơi xuống và trong 7 giây có thể diễn được 4 cảm xúc khác nhau. Trong kỹ năng con người đã có như vậy rồi. Tôi từng đi thi điện ảnh và rớt vì thấp bé và không đẹp", Phương Thanh hào hứng chia sẻ.

Nói về quyết định trở lại với nghiệp diễn, Phương Thanh cho rằng bản thân muốn cộng tác với các bạn trẻ để có thêm nguồn năng lượng mới và vì đạo diễn Thắng Vũ cũng thân thiết nên muốn đi chung cùng anh một dự án. Vai diễn lần này của Phương Thanh là vai đồng phạm giết người nên sẽ rất khác với những vai hài hước một thời trên màn ảnh. "Ai cũng công nhận coi Phương Thanh đóng phim vui mà. Mà Phương Thanh không có diễn, giao vai diễn và nhập luôn quậy đến hết phim… Nên mỗi lần xong phim là Phương Thanh mệt lắm. Mà mệt là quay lại đi hát, làm game, sống trong một cảm giác khác. Tôi may mắn nhờ những kỹ năng đó nên được sống với nhiều con người", nữ ca sĩ chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.