Nhạc sĩ Đức Trí: Ngoài âm nhạc tôi không làm gì khác

23/08/2023 11:41 GMT+7

Nhạc sĩ Đức Trí trải lòng về chặng đường 30 năm sáng tác, đồng thời tiết lộ những kế hoạch dành cho âm nhạc trong thời gian tới.

Nhạc sĩ Đức Trí : Ngoài âm nhạc tôi không làm gì khác  - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí sinh năm 1973, tên tuổi gắn liền với loạt ca khúc Nếu như, Mong manh tình về, Muộn màng là từ lúc

NVCC

Nhạc sĩ Đức Trí tổ chức đêm nhạc Tựa như gió phiêu du vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 50 để dành tặng khán giả. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu chặng đường sáng tác của tác giả Nếu như, đồng thời khép lại một chương cũ để anh chuẩn bị trình làng nhiều ca khúc mới với phong cách khác.

“Tôi như một người sống và thở bằng âm nhạc. Ngoài âm nhạc tôi không làm gì khác. Có chăng là hơn mười năm qua tôi dành thời gian cho gia đình con cái cũng như việc giáo dục âm nhạc nhiều hơn. Bây giờ việc con cái cũng nhẹ đi phần nào, các bạn cũng đã lớn hơn. Tôi lại được có nhiều thời gian cho công việc”, Đức Trí tâm sự.

Nhạc sĩ Đức Trí : Ngoài âm nhạc tôi không làm gì khác  - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ đêm nhạc mừng sinh nhật của mình sẽ được tổ chức vào tháng 10.2023. Quốc Thiên cũng là ca sĩ góp mặt trong sự kiện lần này

NVCC

Theo tiết lộ của Đức Trí, Tựa như gió phiêu du tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia với gần 4.000 chỗ ngồi. Chương trình được dàn dựng công phu, có dàn nhạc gần 40 thành viên đã từng cộng tác cùng anh trước đó. Ngoài ra, sự kiện âm nhạc này còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Phương Thanh, Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Quốc Thiên, Nguyên Hà, Lân Nhã...

Nói về việc nghĩ đến Phương Thanh khi thực hiện đêm nhạc, Đức Trí nói nữ ca sĩ có hình ảnh đối lập với mình. Anh lý giải: “Tôi ôn hòa thì cô ấy máu lửa, tôi thích sự chỉn chu còn cô ấy thích ngẫu hứng. Tôi thích sự trầm buồn vừa phải, cô ấy thì phải da diết kịch liệt… Sự đối lập đó mang lại sự khó chịu gây nhung nhớ trong khán giả".

Nhạc sĩ Đức Trí : Ngoài âm nhạc tôi không làm gì khác  - Ảnh 3.

Trong thời gian tới, Đức Trí khẳng định những sáng tác của mình không còn bị ảnh hưởng bởi tính thương mại

NVCC

"Tôi cố lý giải hiện tượng đó trong suốt những năm từ 1996 đến 2006, là vì sao người ta lại say mê cô ấy đến thế. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, đó là cách cô ấy sống giống cách cô ấy hát. Và khi cô ấy hát những bản nhạc của tôi, nó cũng khác với cách tôi nghĩ hoặc người khác hát”, nam nhạc sĩ bày tỏ.

Đức Trí tiết lộ thêm những hoạt động gần đây như ra mắt sách nhạc, đĩa nhạc hay những đêm diễn lớn nhỏ đều nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu 30 năm làm nghề của anh. Tác giả Mong manh tình về mong muốn đóng lại một chương âm nhạc mà bản thân viết cho công việc, mọi người. Trong thời gian tới, Đức Trí viết cho riêng mình, không còn bị chi phối bởi tính thương mại.

“Sau quá nhiều năm, mình dần chán việc phải theo một vài công thức để có thể làm ca khúc trở thành hit. Vì lúc đó, bạn sẽ không dám mạo hiểm ở một vài thứ mà một nhạc sĩ trẻ hoàn toàn dám làm. Tôi ở thời gian tới sẽ là một người viết như chưa từng là một người được ai biết, cứ vô tư viết và không cần nó phải được hit hay không”, Đức Trí tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.