Phương Tây sẽ chuyển xe tăng, xe bọc thép cho Ukraine để giữ Donbass?

03/04/2022 08:29 GMT+7

Trước tình hình chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng, phương Tây đang tiếp tục tìm cách tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Việc Mỹ quyết định làm trung gian giúp chuyển giao xe tăng là để đáp ứng một đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Mỹ giúp chuyển giao xe tăng trong khủng hoảng ở Ukraine. Các xe tăng do Liên Xô cũ sản xuất rất quen thuộc với quân đội Ukraine.

Cũng trong ngày 1.4, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này đã bật đèn xanh cho việc chuyển 58 xe bọc thép thời Chiến tranh Lạnh cho Ukraine.

Cho đến nay, Đức hạn chế cung cấp cho Ukraine các khí tài quân sự hạng nặng, chỉ tập trung vào việc cung cấp áo giáp và mũ, cũng như các hệ thống phòng không và chống tăng cơ động.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 1.4 cũng cho biết nước này sẽ gửi xe bọc thép Bushmaster cho Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr đưa ra đề nghị trên khi trong một bài nói gửi giới nghị sĩ Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.