Phục vụ mình, giúp đồng minh

19/01/2024 10:47 GMT+7

Để nhìn nhận và đánh giá về chiến lược quân sự mới được Bộ Quốc phòng Belarus công bố, cần phải đặt nội dung cốt lõi vào bối cảnh hiện tại ở Belarus và châu Âu.

Cả hai phương diện này đều khác biệt cơ bản so với thời điểm năm 2016 - lần gần nhất Belarus đưa ra chiến lược quân sự.

Sự khác biệt về bối cảnh tình hình so với năm 2016 đối với Belarus là hiện tại có cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà Belarus vừa ủng hộ Nga vừa là đồng minh quân sự chiến lược của Nga. Ở bên kia chiến tuyến là liên minh, liên kết giữa Ukraine với Mỹ, EU, NATO và các đồng minh khác.

Phục vụ mình, giúp đồng minh- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi năm 2020

AFP

Đối đầu giữa Nga với Mỹ, EU, NATO quyết liệt và không khoan nhượng khi họ không những trợ giúp Ukraine bằng vũ khí hiện đại và tài chính mà còn thực thi hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga về kinh tế, thương mại... Belarus cũng bị trừng phạt không chỉ về các cáo buộc trong nước mà còn vì Belarus ủng hộ Nga. Nga đã thỏa thuận với Belarus và đã thực hiện việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Sự khác biệt về nội dung là chiến lược quân sự mới xác định có mối đe dọa an ninh mới đối với Belarus - nhưng không nêu đích danh - và ghi rõ Belarus sẵn sàng sử dụng cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh. Belarus không có vũ khí hạt nhân riêng, nên ở trong chiến lược quân sự này là vũ khí hạt nhân của Nga.

Tổng thống Belarus vì sao muốn Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở nước mình?

Sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh hiện tại để đảm bảo an ninh rõ ràng hàm ý đối phó mối đe dọa từ Ukraine, Mỹ, EU và NATO. Cho nên có thể thấy chiến lược này vừa vì Belarus vừa vì Nga, hợp pháp hóa việc Belarus và Nga cùng tạo con chủ bài chung trong cuộc chơi với vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.