Nga và Ukraine dùng UAV tấn công thủ đô của nhau

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2023 05:00 GMT+7

Cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kyiv của Ukraine hôm qua cáo buộc Nga đã phát động một số đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào TP.Kyiv trong sáng sớm cùng ngày, theo Reuters.

 Ông Serhiy Popko, đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kyiv, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các UAV của Nga tấn công Kyiv theo từng nhóm và từng đợt từ nhiều hướng khác nhau. Ông Popko còn viết rằng không có báo cáo về "thiệt hại nghiêm trọng" hay thương vong. Cùng ngày, không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã phá hủy 15 trong số 20 UAV cảm tử do Nga phóng tới các tỉnh Kyiv, Poltava và Cherkasy trong đêm 18 - 19.11.

Nga và Ukraine dùng UAV tấn công thủ đô của nhau - Ảnh 1.

Một vụ nổ UAV trên bầu trời Kyiv ngày 19.11

Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố vào sáng sớm cùng ngày, lực lượng phòng không đã bắn hạ một chiếc UAV của Ukraine trên bầu trời tỉnh Moscow, tại một khu vực bên ngoài thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin dẫn dữ liệu sơ bộ cho hay không có thương vong hay thiệt hại trong vụ UAV Ukraine bị bắn hạ, theo Hãng tin TASS.

Điểm xung đột: Tang thương trại tị nạn Gaza sau không kích Israel; khi nào tiếng súng ngưng?

Những cáo buộc tấn công bằng UAV được đưa ra giữa lúc giao tranh dữ dội tiếp tục xảy ra gần TP.Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, một số khu vực ở tỉnh Luhansk và gần TP.Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh ngày 18.11 nhận định cả Ukraine lẫn Nga đều không đạt được tiến bộ đáng kể trên chiến trường gần đây, theo báo The Kyiv Independent.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.