Phú Yên: Cháy rừng sản xuất kéo dài hơn 24 giờ, gây thiệt hại lớn

Đức Huy
Đức Huy
29/08/2023 17:55 GMT+7

Các cơ quan chức năng đang xác định diện tích, điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất của người dân thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu (Phú Yên).

Chiều 29.8, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết lực lượng kiểm lâm tỉnh này vẫn đang có mặt tại hiện trường để phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương xác định diện tích, điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất của người dân ở thôn Phú Dương (xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu).

Phú Yên: Cháy rừng sản xuất kéo dài hơn 24 giờ gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Rừng trồng cây keo và bạch đàn của người dân bị cháy

ĐỨC HUY

Khoảng 7 giờ 30 ngày 28.8, khu vực rừng sản xuất (trồng cây keo và bạch đàn) của người dân Phú Dương xảy ra cháy rừng. Các lực lượng tại chỗ như: dân quân địa phương, công an xã, thanh niên xung phong và người dân… đã đến hiện trường triển khai dập lửa. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết hanh khô và có gió nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo TX.Sông Cầu đã kêu gọi hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ huy quân sự TX.Sông Cầu và các lực lượng xung kích của thị xã với tổng cộng 120 người để dập lửa, ngăn chặn không cho cháy lan xuống nhà người dân xung quanh. Việc dập lửa vẫn gặp khó khăn là do khu vực cháy rừng có nhiều cây bụi cùng với thời tiết bất lợi.

Phú Yên: Cháy rừng sản xuất kéo dài hơn 24 giờ gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Nhiều diện tích rừng trồng bị thiệt hại do cháy

Đ.H

Đến sáng 29.8, đám cháy đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, khu vực bị cháy rừng có diện tích khá lớn do ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm 28.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.