Thừa Thiên - Huế: Điều tra nguyên nhân vụ cháy 4 hecta rừng phòng hộ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
29/08/2023 16:54 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng ở Tiểu khu 162.

Ngày 29.8, ông Lê Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đang phối hợp cùng Hạt kiểm lâm TX.Hương Thủy và Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy vào hiện trường vụ cháy tại Tiểu khu 162 để kiểm tra, đo đạc và điều tra nguyên nhân.

Thừa Thiên – Huế: Điều tra nguyên nhân vụ cháy 4 hecta rừng phòng hộ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy tại Tiểu khu 162

N.X

Trước đó, chiều ngày 28.8, đám cháy bộc phát tại khu vực rừng trồng đã khai thác của người dân tại xã Dương Hòa. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng dân quân, công an xã và người dân đã chủ động triển khai dập lửa.

Thời điểm trên, gió tây nam mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, nhiều người có mặt tại hiện trường liên tục nghe tiếng nổ nghi do đầu đạn còn sót từ thời chiến tranh. Sau một lúc, lửa tiếp tục cháy lan sang khu vực rừng trồng của người dân và diện tích rừng thuộc tiểu khu 162, do Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.

Lãnh đạo UBND xã Dương Hòa cho biết, vụ cháy kéo dài đến hơn 20 giờ cùng ngày khiến khoảng 5,5 hecta rừng bị thiệt hại. Trong đó diện tích của người dân khoảng 1,5 hecta bị cháy xém dưới gốc, còn lại là diện tích rừng thiệt hại nặng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Theo ông Thức, khu vực đám cháy bộc phát cách trung tâm xã Dương Hóa hơn 10 km, cộng với việc đường rừng, không có sóng điện thoại, mạng di động... nên việc phát hiện, liên lạc và công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.