Phụ huynh phản ứng trường 'chèn' môn 'tự nguyện' vào chính khóa, hiệu trưởng nói gì?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/10/2023 11:57 GMT+7

Nhiều phụ huynh Trường tiểu học Đồng Mỹ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) phản ánh việc nhà trường 'chèn' các môn 'tự nguyện 'vào giờ học chính khóa. Lãnh đạo nhà trường thừa nhận điều này và cho biết sẽ tìm cách sắp xếp hợp lý hơn.

Những ngày qua, Báo Thanh Niên ghi nhận phản ánh của nhiều phụ huynh Trường tiểu học Đồng Mỹ về việc nhà trường đã chèn một số môn 'tự nguyện' vào giờ chính khóa. Cụ thể là môn tiếng Anh (có giáo viên nước ngoài dạy) và môn kỹ năng sống.

"Các môn này được đăng ký theo hình thức tự nguyện, nhưng lại được thực hiện theo kiểu không ai có thể… không tự nguyện. Vì các tiết học môn "tự nguyện" lại được đặt giữa giờ học chính khóa, nên nếu không đăng ký học, con chúng tôi sẽ đi đâu, làm gì? Đó là chưa kể về sự khác biệt trong tập thể lớp, sẽ gây nhiều hệ lụy khác", một phụ huynh phản ánh.

Phụ huynh 'tố' chèn môn 'tự nguyện' vào chính khóa, nhà trường nói sẽ sắp xếp lại - Ảnh 1.

Trường tiểu học Đồng Mỹ

BÁ CƯỜNG

Với môn kỹ năng sống, một số phụ huynh bức xúc vì học sinh nghỉ học từ 10 giờ 30 vào thứ sáu, nhưng phải ở lại thêm 30 phút để học môn "tự nguyện" này. Trong khi, hầu hết thời gian học môn này, giáo viên chỉ bật ti vi lên để học sinh xem những tập phim có nội dung giáo dục kỹ năng sống, mà không có những cách truyền đạt mới mẻ, sinh động, theo phản ánh của phụ huynh.

Nhiều phụ huynh dù khẳng định việc học các môn "tự nguyện" là không xấu, thậm chí là tốt, nhưng không phải tất cả học sinh đều có nhu cầu, nên việc chèn môn "tự nguyện" vào thời khóa biểu chính khóa là chưa hợp lý. Ngoài ra, theo các phụ huynh, việc "chèn" này sẽ làm giảm thời lượng học môn chính khóa. 

Chưa kể, nếu đăng ký học, phụ huynh sẽ phải trả thêm một  khoản phí. Cụ thể, ở Trường tiểu học Đồng Mỹ, phụ huynh sẽ trả 40.000 đồng/tháng cho môn kỹ năng sống và hơn 7.000 đồng/tiết cho môn tiếng Anh tự nguyện.

Phụ huynh 'tố' chèn môn 'tự nguyện' vào chính khóa, nhà trường nói sẽ sắp xếp lại - Ảnh 2.

Phiếu đăng ký tự nguyện học tin học, đã được phát về cho các phụ huynh có con học lớp 1

THANH LỘC

Ngoài ra, một số phụ huynh lớp 1 phản ánh, dù học sinh mới vừa vào trường, nhưng đã được cô giáo chủ nhiệm phát phiếu đăng ký học môn tự nguyện tin học. 

Liên quan đến những phản ánh trên, phóng viên Báo Thanh Niên đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Mỹ. Bà Thúy cho biết dù mình vừa được điều chuyển về làm lãnh đạo nhà trường mới 2 tháng, nhưng bà cũng thẳng thắn trả lời các thắc mắc.

Theo bà Thúy, ban đầu nhà trường có ý định cho học sinh lớp 1 học thêm môn "tự nguyện" là tin học và đã phát phiếu đăng ký về cho phụ huynh. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, nhà trường đã quyết định không thực hiện việc này do cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Về kỹ năng sống, bà Thúy cho biết môn học này đã được Trường tiểu học Đồng Mỹ đưa vào giảng dạy từ nhiều năm trước. Theo bà Thúy, đây là hệ thống gồm 36 bài trong 1 năm (1 tuần 1 bài). Tiết học được tổ chức vào cuối giờ sáng thứ sáu chứ không "chèn" vào chương trình chính khóa.

Phụ huynh 'tố' chèn môn 'tự nguyện' vào chính khóa, nhà trường nói sẽ sắp xếp lại - Ảnh 3.

Nếu đăng ký học kỹ năng sống thì mỗi học sinh phải đóng 40.000 đồng/tháng.

THANH LỘC

Với môn tiếng Anh "tự nguyện", bà Thúy cho biết nhà trường đã phát phiếu đăng ký, phụ huynh nào đồng ý thì con mới học. Bà Thúy cho biết vào giờ học tiếng Anh "tự nguyện", do diễn ra trong chính khóa, nếu cháu nào không tham gia học thì sẽ được giáo viên chủ nhiệm… ôn luyện riêng môn văn, toán tại lớp.

Theo bà Thúy, hiện Trường tiểu học Đồng Mỹ đang hợp đồng với một trung tâm bên ngoài để dạy tiếng Anh "tự nguyện", mỗi tiết học sẽ có giáo viên người nước ngoài và trợ giảng người Việt. Tất cả các lớp mỗi tuần sẽ có 1 tiết tiếng Anh "tự nguyện".

Hiệu trưởng cho biết thêm, nhà trường cũng muốn đưa môn học tự nguyện tách bạch với chính khóa, nhưng như thế sẽ không đủ giáo viên để dạy. Bà Thúy cho hay sắp tới nhà trường sẽ có những sắp xếp hợp lý hơn.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên lạc với ông Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới. Ông Hải tiếp nhận thông tin phản ánh, cho biết sẽ kiểm tra lại và sẽ phản hồi với Báo Thanh Niên trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.