Hải Dương: Một trường bị ‘tố’ thu 20 khoản dưới danh nghĩa tự nguyện

Minh Phong
Minh Phong
07/10/2023 17:40 GMT+7

Một trường tiểu học ở H.Tứ Kỳ (Hải Dương) bị tố cáo lạm thu nhiều khoản, trong đó khoản thu mua máy điều hòa và ti vi lên tới gần 800.000 đồng/học sinh. Các khoản này nhà trường phát động ủng hộ bằng hiện vật nhưng chưa báo cáo kế hoạch với Phòng GD-ĐT huyện.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một lá đơn khiếu nại được cho là của một nhóm các phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Hưng Đạo (H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Trong lá đơn này, phụ huynh liệt kê 20 khoản thu của nhà trường dưới danh nghĩa là đóng góp tự nguyện.

Tự nguyện đóng góp mua điều hòa, ti vi lên tới gần 800.000 đồng/học sinh

Theo đơn khiếu nại gửi tới Chủ tịch UBND H.Tứ Kỳ và phụ huynh Trường tiểu học Hưng Đạo đưa lên mạng xã hội, trong 20 khoản thu được liệt kê dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện, một số khoản được cho là quá cao so với quy định của Bộ GD-ĐT và nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương.

Khoản thu bảo hiểm y tế lên tới 850.000 đồng; bảo hiểm thân thể là 200.000 đồng; tiền học hè là 720.000 đồng; tiền học tiếng Anh nước ngoài là 1,4 triệu đồng/năm; tiền học kỹ năng sống là 432.000 đồng, ủng hộ xã hội hóa lên tới 450.000 đồng/năm.

Đặc biệt, trong số các khoản thu này có cả ủng hộ mua máy điều hòa là 480.000 đồng, ti vi là 296.000 đồng, tổng cộng 2 khoản thu trên tinh thần "tự nguyện" này là gần 800.000 đồng.

Ngoài ra, phụ huynh học sinh còn phải đóng tiền mua ghế là 20.000 đồng; mạng eNetViet 90.000 đồng/năm; đóng tiền bài tập hàng ngày là 70.000 đồng/năm; đồ dùng bán trú lên tới 200.000 đồng/khóa học.

Hải Dương: Một trường bị ‘tố’ phải đóng 20 khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện - Ảnh 1.

Đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Hưng Đạo (H.Tứ Kỳ, Hải Dương)

MINH PHONG

Ngày 7.10, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Tứ Kỳ, cho biết đơn vị này đã làm việc với lãnh đạo nhà trường, xác minh từng khoản thu theo phản ánh của phụ huynh.

Theo đó, nhà trường đã triển khai thực hiện việc thu góp, tài trợ theo các văn bản quy định hiện hành về nội dung thu, mức thu. Tuy nhiên, có một số khoản thu do phụ huynh thỏa thuận nhờ giáo viên chủ nhiệm thu hộ, mua hộ (thu hộ quỹ hội, mua hộ ghế, vở bài tập hàng ngày), hiệu trưởng chưa quán xuyến kịp thời, phụ huynh đồng thuận chưa cao nên đã có ý kiến phản ánh như đơn thư đã nêu.

Nhiều khoản thu không đúng và chưa đúng quy định, chưa báo cáo Phòng GD-ĐT

Theo ông Phạm Anh Tuấn, một số khoản thu không có trong quy định như tiền mua ghế 20.000 đồng. Trường tiểu học Hưng Đạo có chủ trương triển khai học sinh lớp 1 vào trường, phụ huynh cần mua cho con 1 chiếc ghế nhựa để ngồi khi sinh hoạt tập thể. Phụ huynh đã thống nhất nhờ giáo viên chủ nhiệm mua giúp. Tiền vở bài tập hàng ngày 70.000 đồng, phụ huynh thống nhất nhờ giáo viên chủ nhiệm mua hộ.

Khoản thu chưa đảm bảo quy trình là khoản ti vi, điều hòa lớp học. Tháng 8.2023, nhà trường phát động ủng hộ bằng hiện vật nhưng chưa báo cáo kế hoạch với Phòng GD-ĐT H.Tứ Kỳ.

Câu lạc bộ ngoài giờ học chính khóa, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, xin ý kiến phê duyệt của Phòng GD-ĐT. Nếu thực hiện thì sẽ thu mức 8.000 đồng/tiết theo Nghị quyết 08 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương, nhưng hiện tại trường chưa triển khai thực hiện.

Hải Dương: Một trường bị ‘tố’ phải đóng 20 khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện - Ảnh 2.

Học sinh Trường tiểu học Hưng Đạo tại một buổi sinh hoạt ngoài trời

C.T.V

Với tiền học hè 720.000 đồng, nội dung này thuộc tháng 8.2023 đối với những học sinh tham gia chương trình hoạt động hè 2023, không nằm trong các khoản thu của năm học 2023-2024.

Trước phản ánh của phụ huynh, Phòng GD-ĐT yêu cầu Trường tiểu học Hưng Đạo thực hiện vận động, tài trợ đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 16 năm 2018 của Bộ GD-ĐT, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Phòng GD-ĐT H.Tứ Kỳ đề nghị nhà trường chưa triển khai thực hiện vận động tài trợ (kêu gọi ủng hộ) khi chưa được phê duyệt của cấp có thẩm quyền và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo địa phương và Phòng GD-ĐT về kế hoạch vận động, tài trợ và các khoản thu dịch vụ trong nhà trường trước khi triển khai thực hiện.

Lạm thu quỹ lớp: phụ huynh yêu cầu giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường không đồng tình

Tới đây, Phòng GD-ĐT tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh công tác thu góp đầu năm học đối với Trường tiểu học Hưng Đạo. Đồng thời, đề nghị UBND xã Hưng Đạo, ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát chặt chẽ các khoản thu góp trong nhà trường, phối hợp với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động giáo dục và các khoản thu góp trong năm học.

Cùng với đó, Phòng GD-ĐT H.Tứ Kỳ sẽ tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các khoản thu góp và vận động tài trợ; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.