Phụ huynh nghỉ làm, học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ

Lê Cầm
Lê Cầm
15/09/2023 04:04 GMT+7

Những ngày qua, số ca đau mắc đỏ liên tục gia tăng, nhiều trường hợp nặng phải nghỉ học nghỉ làm để thăm khám. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tăng cường giữ vệ sinh tay, mang kính khi đi ra ngoài để hạn chế gió và bụi bẩn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua có nhiều gia đình tại TP.HCM bị đau mắt đỏ, nhiều người phải nghỉ làm, nhiều học sinh phải nghỉ học vì bị bệnh này.

Chị T.T (19 tuổi, ở TP.HCM) cho biết đã bị đau mắt đỏ 5 ngày và phải nghỉ học, nghỉ đi làm thêm tại cửa hàng để đi khám và nghỉ ngơi theo hướng dẫn bác sĩ.

"Hai mắt em sưng đỏ mỏi nhiều, cảm giác rất khó chịu. Đặc biệt mỗi sáng ngủ dậy mở mắt không nỗi, nếu nhìn điện thoại thì còn đau nhức nhiều hơn nên em cũng không thể học online hay xem bài vở trực tuyến. May là dịp này chưa tới đợt thi cử", T. cho biết.

Phụ huynh nghỉ làm, học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ - Ảnh 1.

T. phải nghỉ học, nghỉ làm thêm để thăm khám và điều trị đau mắt đỏ

L.C

Tương tự, chị P.T.N (50 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM) là công nhân may mặc. Gia đình chị có 4 người nhưng đã có 3 người bị đau mắt đỏ gồm chị và hai con. Các bé phải nghỉ học, còn chị nghỉ làm theo hướng dẫn của công ty để tránh lây lan bệnh. 

Mỗi sáng thức dậy, hai mắt chị N. bị bao phủ bởi ghèn không thể mở mắt ra được. Chị phải dùng khăn thấm nước muối sinh lý ướt mắt cho tới khi có thể mở được. Chị tự mua thuốc kháng sinh về nhỏ mắt nhưng không đỡ, mắt càng đau và sưng húp nên đi khám và nghỉ làm 10 ngày.

"Trước đây, tôi từng bị đau mắt đỏ nhưng lần này đau nhức nhiều hơn. Cảm giác như có nhiều hạt cát đang nằm trong mắt, mỗi lần nhắm hay mở, di chuyển mắt sẽ thấy khó chịu nhiều hơn", chị N. chia sẻ.


Phụ huynh nghỉ làm, học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ - Ảnh 2.

Đôi mắt chị N. sưng đỏ, chảy nhiều ghèn dù trước đó đã vệ sinh

T.Đ

Chị Phạm Giàu (35 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Bé lớn nhà tôi 6 tuổi đang đi học thì cô giáo thấy mắt cháu đỏ chảy ghèn nên báo tôi đón về sớm. Một ngày sau thì mẹ và chồng tôi cũng bị lây đau mắt đỏ. May mắn là đến giờ, tôi và bé nhỏ chưa bị lây bệnh".

Chị N.D (30 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết chị là giáo viên mầm non, tham gia dạy và đưa đón trẻ. Tuy nhiên từ ngày 10.9, chị phát hiện mình bị đau mắt đỏ nên phải nghỉ dạy để tránh lây nhiễm cho đồng nghiệp cũng như các bé trong trường.

Đau mắt đỏ do vi rút adeno và entero có nguy hiểm, có cần nhỏ thuốc ngừa?

Nếu điều trị không đúng cách hoặc chậm trễ có thể gây biến chứng

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua số liệu giám sát của ngành y tế từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm 2023 đến 5.9, tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM ghi nhận 71.740 lượt khám chữa bệnh do viêm kết mạc (đau mắt đỏ), tăng 21,9%, so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 14.9, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Huy Vũ Tùng, chuyên khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết số người đến khám đau mắt đỏ tại bệnh viện gia tăng mạnh trong những ngày qua.

Bệnh đau mắt đỏ có các triệu chứng đặc trưng như mắt đỏ, ngứa mắt, cộm như có hạt bụi trong mắt, tiết nhiều ghèn, chảy nước mắt, sưng mắt, đau nhức… Ngoài ra, bệnh còn kèm theo các triệu chứng khác như mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, nổi hạch sau tai… Nếu điều trị không đúng cách hoặc chậm trễ có thể gây ra biến chứng viêm giác mạc, loét giác mạc, mù lòa.

Tùy triệu chứng nhẹ hoặc nặng, bệnh sẽ có phương pháp điều trị khác nhau. Phần lớn, người bệnh được điều trị bằng thuốc nhỏ mắt, số khác có thể uống kháng sinh, thuốc chống dị ứng, thuốc giảm sưng viêm...

Người bệnh cần nghỉ ngơi ở nhà từ 7-10 ngày. Khi điều trị đau mắt đỏ tại nhà, người bệnh cần chườm lạnh giúp mắt giảm sưng, giảm khó chịu. 

Đau mắt đỏ gia tăng, phòng tránh lây nhiễm nơi công cộng - Ảnh 1.

Người dân đi khám mắt tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Đ.T

Môi trường công cộng dễ lây lan nhanh

Bác sĩ Tùng cho biết gần đây thời tiết chuyển từ nắng nóng qua mưa rất nhanh nên làm độ ẩm không khí cao, kèm theo môi trường nhiều khói bụi, nguồn nước bị ô nhiễm tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút, vi khuẩn phát triển và bùng thành dịch. Môi trường công sở, lớp học, công cộng là những nơi lây lan bệnh đau mắt đỏ nhanh.

Để phòng bệnh đau mắt đỏ, bác sĩ Tùng khuyên mọi người luôn vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà bông, nhỏ nước muối sinh lý để rửa mắt, mang kính khi đi ra ngoài để hạn chế gió và bụi bẩn, không tiếp xúc quá gần hay sử dụng chung vật dụng cá nhân với người đang mắc bệnh, hạn chế tới nơi đông người. Người sau khi khỏi bệnh cần sát khuẩn kính mắt, giặt sạch chăn gối, khăn mặt để tránh tái nhiễm.

Khi nhận thấy các triệu chứng bất thường ở mắt, người dân nên đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời, phòng tránh biến chứng.

TP.HCM: Không để học sinh đau mắt đỏ có chỉ định nghỉ học đến trường

Ngày 12.9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Yêu cầu các cơ sở chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh, ngăn chặn sự lây lan của bệnh đau mắt đỏ khẩn trương và nghiêm túc.

Ngay khi phát hiện học sinh có triệu chứng bệnh như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, đỏ mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm, giáo viên cần hướng dẫn trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế để được kiểm tra, tư vấn và điều trị kịp thời. Không nên tự ý điều trị khi chưa được hướng dẫn bởi cán bộ y tế để tránh biến chứng nghiêm trọng.

Đồng thời, các trường học và cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh đau mắt đỏ thông qua nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, cần truyền thông đối với giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nhằm tạo sự đồng thuận với thông điệp không để học sinh mắc bệnh đau mắt đỏ có chỉ định nghỉ học đến trường. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.