Phụ huynh bức xúc vì khoản tiền mua máy chiếu, phòng GD-ĐT chỉ đạo khẩn

Bích Thanh
Bích Thanh
30/11/2023 17:37 GMT+7

Phụ huynh học sinh một trường THCS tại TP.HCM bức xúc khi nhận được thư ngỏ của ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) lớp huy động tiền mua máy chiếu và chia đều số tiền cho 37 phụ huynh học sinh trong lớp.

Phụ huynh bức xúc vì khoản tiền chia đều mua máy chiếu, phòng GD chỉ đạo khẩn - Ảnh 1.

Thư ngỏ huy động khoản tiền mua máy chiếu

PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Ngày 30.11, phụ huynh học sinh lớp 7 của Trường THCS Rạng Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bày tỏ bức xúc trên diễn đàn của phụ huynh học sinh về việc ban đại diện CMHS của lớp huy động kinh phí mua máy chiếu và chia đều số tiền cho mỗi phụ huynh.

Theo đó, phụ huynh học sinh của lớp 7 Trường THCS Rạng Đông cung cấp thư ngỏ đóng góp mua máy chiếu cho lớp 7/8 do ban đại diện CMHS của lớp gửi đến các thành viên trong đó nêu cách thức huy động: "Lớp có 37 học sinh chia theo bình quân khoảng 365.000 đồng/em. Rất mong các quý phụ huynh lớp chúng ta xem xét và cùng nhau hỗ trợ mua máy chiếu để thuận lợi và giúp ích cho việc học của con em chúng ta".

Với thư ngỏ trên, phụ huynh học sinh nói rằng: "Tôi đi làm tăng ca một giờ được 30.000 đồng. Giờ nghe các khoản này thấy lo lắng thực sự. Trong lớp nhiều phụ huynh khó khăn nêu hoàn cảnh và không đồng ý mua nhưng cuối cùng không thắng nổi số đông của nhóm khá giả đồng ý. Thiết nghĩ trong thời buổi khó khăn như thế này, mua cái máy mà một tuần sử dụng một vài lần có khi không dùng, có phải là phí không?".

Phụ huynh bức xúc vì khoản tiền chia đều mua máy chiếu, phòng GD-ĐT chỉ đạo khẩn - Ảnh 2.

Bên ngoài Trường THCS Rạng Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

WEBSITE CỦA TRƯỜNG

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, cho biết, phòng đã nắm được thông tin về thư ngỏ huy động kinh phí trang bị máy chiếu của ban đại diện CMHS lớp 7/8 Trường THCS Rạng Đông như phụ huynh phản ánh. Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo nhà trường yêu cầu ban đại diện lớp này dừng ngay việc huy động như trên. Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT yêu cầu nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện theo đúng quy định vận động tài trợ theo Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh cho biết, theo báo cáo của Trường THCS Rạng Đông, ban đại diện CMHS lớp 7/8 tự ý tổ chức huy động kinh phí mua máy chiếu mà không báo, không bàn bạc hay xin ý kiến nhà trường. Sau sự việc này, ông Kiệt cho hay, Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh sẽ tiếp tục quán triệt, cảnh báo nhắc nhở hiệu trưởng lưu ý phụ huynh học sinh cần phối hợp với nhà trường thực hiện đúng quy định về việc vận động tài trợ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.