Phụ huynh thắc mắc về quỹ trường, quỹ lớp: Trường Trung học thực hành giải thích gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
13/10/2023 17:59 GMT+7

Vào đầu năm học, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh Trường Trung học thực hành (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) về các khoản thu có tên gọi quỹ trường, quỹ lớp và tiền mua màn hình tương tác, bảng trượt để trang bị trong các lớp học.

Phụ huynh thắc mắc các khoản thu quỹ trường, quỹ lớp: Nhà trường đưa ra giải thích - Ảnh 1.

Các khoản thu mà phụ huynh học sinh thắc mắc

PHỤ HUYNH HỌC SINH

Quỹ trường 700.000 đồng, quỹ lớp 500.000 đồng: Trường nói trên cơ sở tự nguyện

Cụ thể, phụ huynh học sinh cho biết đã nhận thông báo về đóng tiền quỹ trường 700.000 đồng, quỹ lớp 500.000 đồng. Ngoài ra, mỗi học sinh đóng khoảng 500.000 đồng để trang bị màn hình tương tác và bảng trượt trong lớp học.

Phụ huynh học sinh thắc mắc nhà trường thực hiện các khoản thu nói trên theo nguyên tắc và quy định nào của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM?

Trước những thắc mắc về các khoản thu của phụ huynh học sinh, phóng viên Báo Thanh Niên đã trao đổi với Ban giám hiệu Trường Trung học thực hành. Bà Nguyễn Thị Tú, quyền Hiệu trưởng nhà trường, đưa ra lời giải thích.

Theo bà Nguyễn Thị Tú, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và trường, các khoản ủng hộ, đóng góp của cha mẹ học sinh về khuyến học, xã hội hóa là dựa theo Thông tư 55 năm 2011 của Bộ GD-ĐT. Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo nguyên tắc đồng thuận trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc, không cào bằng từng học sinh, có kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ để phục vụ các hoạt động của học sinh, khen thưởng học sinh, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh.

Phụ huynh thắc mắc các khoản thu quỹ trường, quỹ lớp: Nhà trường đưa ra giải thích - Ảnh 2.

Phụ huynh học sinh Trường Trung học thực hành thắc mắc về các khoản thu quỹ trường, quỹ lớp

BẢO CHÂU

Việc thu, chi kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh bảo đảm nguyên tắc công khai, công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp, cha mẹ học sinh trường, do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng.

Về màn hình tương tác và bảng trượt để trang bị trong các lớp học, đại diện nhà trường cho biết, thực hiện theo Thông tư số 16 năm 2018 của Bộ GD-ĐT và Công văn số 1427 của UBND TP.HCM (hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16 năm 2018). Nhà trường chủ động về nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy-học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, không ép buộc. Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của nhà trường.

Không có khái niệm quỹ trường, quỹ lớp

Tại hội nghị giao ban đầu năm học với các lãnh đạo phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, các quận, huyện vào ngày 4.10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo quyết liệt về xử lý vi phạm các khoản thu trong trường học với người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Ông Hiếu còn yêu cầu tất cả các khoản thu của trường đều phải được thực hiện thu trên hệ thống. "Không có khái niệm quỹ lớp, quỹ trường. Tôi đề nghị phòng kế hoạch tài chính hướng dẫn tất cả các khoản thu trong trường học đều phải được thực hiện thu trên hệ thống để Sở GD-ĐT quản lý được việc trường thu như thế nào", ông Hiếu nói.

Thông báo mức thu cụ thể là để tham khảo chứ không phải "cào bằng"?

Phóng viên Báo Thanh Niên tiếp tục đặt câu hỏi: "Theo Thông tư 16, nếu thực hiện theo hình thức công trình tài trợ đều phải có kế hoạch và được sự phê duyệt của cấp quản lý. Vậy việc trang bị màn hình tương tác và bảng trượt trong các lớp học của nhà trường do Trường ĐH Sư phạm hay Sở GD-ĐT TP.HCM phê duyệt và phê duyệt vào thời gian nào?". Đại diện Trường Trung học thực hành phản hồi: "Do Trường ĐH Sư phạm phê duyệt trước thời gian thực hiện kế hoạch vận động".

Tương tự, phóng viên Báo Thanh Niên đặt vấn đề thực tế phụ huynh học sinh nhận được thông báo đóng tiền quỹ trường, quỹ lớp với các mức cụ thể là quỹ trường 700.000 đồng, quỹ lớp 500.000 đồng. Vậy Ban giám hiệu nhà trường có nắm được những thông tin về khoản thu mà ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp triển khai không?.

Đại diện Trường Trung học thực hành cho rằng, thông thường khi vận động ủng hộ, đóng góp, ban đại diện cha mẹ học sinh các năm tùy theo tình hình thực tế hoạt động của các học sinh, khen thưởng tập thể lớp và cá nhân học sinh, tình trạng bảo trì bảo dưỡng các công trình xã hội hóa (màn hình chiếu, máy chiếu, máy lạnh...) sẽ đề xuất mức thu để phụ huynh học sinh có thể tham khảo. Tuy nhiên, mức cụ thể đó không phải là mức "cào bằng" và bắt buộc phụ huynh học sinh phải thực hiện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.