Phòng cháy chữa cháy bằng cách nào?

14/06/2023 08:29 GMT+7

Những vụ cháy xảy ra bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên mỗi người đều có thể phòng chống cháy nổ bằng nhiều cách.

Anh Huỳnh Phan Bảo (29 tuổi, cho thuê trọ ở khu dân cư Trung Sơn, H.Bình Chánh, TP.HCM) cho rằng trong số những nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn có cả sự chủ quan của người cho thuê lẫn người ở trọ. "Không thể phủ nhận nhiều chủ nhà trọ hiện nay chưa quan tâm đến vấn đề PCCC. Họ thường cho rằng giá cho thuê thấp thì không cần thiết phải đầu tư kỹ cho hệ thống điện, các trang thiết bị phòng trọ nói chung và hệ thống PCCC nói riêng. Còn không ít người thuê trọ lại lơ là, chủ quan trong việc PCCC. Chính vì vậy, nguy cơ cháy nổ luôn lơ lửng trên đầu và có thể ập đến bất kỳ lúc nào", anh Bảo nói.

Theo anh Bảo, để chống "bà hỏa" và giảm thiệt hại về người, tài sản nếu chẳng may hỏa hoạn xảy ra, chủ nhà trọ nên trang bị hệ thống thiết bị PCCC an toàn và cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCCC.

Phòng cháy chữa cháy bằng cách nào? - Ảnh 1.

Nhiều khu trọ không có hệ thống PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

T.P

Bên cạnh đó, người thuê trọ cần để hàng hóa, đồ dùng, những vật liệu dễ cháy cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp. Không được để xe gắn máy, đồ đạc che chắn, cản trở lối đi. Mỗi người, mỗi gia đình cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn, chẳng hạn như trang bị mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng ngạt khói. Ngoài ra, cũng không được tích trữ xăng dầu, khí dễ cháy nổ ở trong phòng trọ

Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (thuộc PC07 Công an tỉnh Đồng Nai) cũng hướng dẫn một số cách phòng chống cháy nổ.

Theo đó, người thuê trọ nên lắp đặt các thiết bị an toàn điện (cầu chì, rơ le, aptomat…), thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Nếu phòng có tủ lạnh, nên sử dụng đường dây điện riêng để mỗi lần ra khỏi phòng trọ thì tắt cầu dao tổng mà không ảnh hưởng đến tủ lạnh.

"Có những thói quen xấu dễ gây ra cháy nổ, như tự chế thiết bị nấu nướng hay kéo cả ổ điện lên giường ngủ để sạc pin điện thoại. Điều này là tuyệt đối không nên. Ngoài ra, nhiều gia đình trẻ chủ quan trong việc sử dụng bếp gas, cho rằng bếp gas có van an toàn. Tuy nhiên loại bếp này dễ rò rỉ dẫn đến cháy nổ, vì thế khi nấu xong phải nhớ khóa gas lại. Nếu ngửi thấy mùi khí gas, cần dừng mọi hoạt động, không bật công tắc điện, không sử dụng lửa, mở hết các cửa cho thông thoáng", đại úy Hiếu chia sẻ.

Cũng theo đại úy Hiếu, mỗi người trẻ cần nâng cao ý thức bản thân về việc PCCC, học sử dụng thuần thục các phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy. "Bình chữa cháy cầm tay có giá phải chăng, những người ở trọ hoàn toàn có thể tự trang bị để đề phòng trường hợp xảy ra hỏa hoạn", đại úy Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.