Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Hậu Giang đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá

12/12/2023 15:21 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, Hậu Giang đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá khi có những lợi thế trời cho về cơ sở vật chất, con người, thế mạnh nông nghiệp.

Ngày 12.12, tại Hậu Giang, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh thành ĐBSCL.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Hậu Giang đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

THANH DUY

Phấn đấu thành tỉnh công nghiệp khá của ĐBSCL

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Theo quy hoạch, đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; người dân có cuộc sống ấm no.

Đến năm 2050, Hậu Giang đặt mục tiêu đạt trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; người dân có cuộc sống phồn vinh.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Hậu Giang đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá - Ảnh 2.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, công bố quy hoạch tỉnh

THANH DUY

Tỉnh sẽ thực hiện 5 đột phá chiến lược: 1 tâm - 2 tuyến 3 thành - 4 trụ - 5 trọng tâm. Trong đó, 1 tâm là phát triển H.Châu Thành thành trung tâm công nghiệp và đô thị của tỉnh; 2 tuyến là phát triển 2 hành lang kinh tế động lực: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với TP.HCM và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu.

3 thành được xác định là phát triển nâng tầm 3 trung tâm đô thị: TP.Vị Thanh, TP.Ngã Bảy và TX.Long Mỹ; 4 trụ cột kinh tế được tập trung hoàn thiện là công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng.

5 nhiệm vụ trọng tâm được nêu rõ với các định hướng cụ thể: hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ các lĩnh vực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lợi thế không phải địa phương nào cũng có

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Nhận định chưa bao giờ cơ hội đến với Hậu Giang lớn như lúc này: Tỉnh có 2 đường cao tốc giao nhau mà không phải địa phương nào cũng có; Đội ngũ cán bộ có sự đột phá, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm; Nông sản đang rất có giá, hướng đi "gạo xanh - sống lành" tại Hậu Giang được tin tưởng sẽ có sự phát triển bứt phá trong thời gian không xa.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Hậu Giang đang đứng trước cơ hội phát triển đột phá - Ảnh 3.

Tại hội nghị, 12 dự án được trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư trị giá 19.000 tỉ đồng

THANH DUY

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức mà Hậu Giang đang đối mặt là "tiền ít, mong muốn thì nhiều, nhu cầu thì cao". Mặc dù kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh nhưng quy mô vẫn còn nhỏ. Việc thu ngân sách chưa cân đối, gây khó khăn trong việc tái đầu tư. Nhiều quy định còn khá chồng chéo, thậm chí có cái xung đột, chưa thực sự "cởi trói" cho sự phát triển. Cùng với các tỉnh ĐBSCL, tình hình biến đổi khí hậu ở Hậu Giang phức tạp, nhanh đến bất thường.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, đối với những việc khó trong quy hoạch, Hậu Giang phải có cách thức tiếp cận mới, bám sát T.Ư, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành trong ĐBSCL và các huyện, thị nội tỉnh. Vấn đề cần chú trọng là liên kết vùng, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông. Cần khai thác nét đặc văn hóa địa phương. Đó là người ĐBSCL nói chung, Hậu Giang nói riêng "mạnh" về sự chân tình, ấm áp, hào sảng.

Tại hội nghị, có 12 dự án được UBND tỉnh Hậu Giang trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư trị giá 19.000 tỉ đồng; Ký kết 8 bản ghi nhớ đầu tư với tổng giá trị 220.000 tỉ đồng và 2 biên bản ghi nhớ hợp tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.