Phim kinh dị bị chê tơi tả, đạo diễn Hằng Trịnh: Hãy công bằng với phim Việt!

Hồ Hiền
Hồ Hiền
27/10/2022 07:07 GMT+7

"Tôi thấy nhiều khán giả hay nói một câu mà nghe nó buồn lắm: Thôi phim Việt mà, cỡ vậy là được rồi. Ở góc độ là người làm phim thì tôi không thích điều đó", đạo diễn Hằng Trịnh trải lòng về những đánh giá liên quan đến chất lượng điện ảnh Việt Nam , đặc biệt là dòng phim kinh dị thời gian gần đây.

Sau khoảng 2 năm im ắng, năm 2022, các nhà sản xuất phim Việt tích cực mang phim ra rạp, kéo lại chút nhiệt sau thời gian khá dài thê thảm vì dịch bệnh. Số lượng thì có tăng lên, nhưng chất lượng phim lại chưa thực sự làm hài lòng khán giả, nhất là ở dòng phim kinh dị nhiều lần bị chê làm không tới.

Chuyện doanh thu phòng vé thua lỗ là không hiếm trong thị trường làm ăn, nhưng quá nhiều phim dở sẽ kéo theo hệ lụy lớn hơn là sự mất niềm tin của khán giả.

Phim Duyên ma ra rạp hồi tháng 8.2022 trầy trật doanh thu, sau 15 ngày chiếu
đạt chưa tới 7 tỉ đồng

Có những dự án đầu tư khủng nhưng kết quả là ‘bom xịt’, cũng có dự án doanh thu ít ỏi, sớm bị cắt suất chiếu dù từ đầu được truyền thông rầm rộ, thậm chí mời cả sao nước ngoài góp mặt. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng hệ quả thì dễ thấy. Không ít khán giả tỏ ra nản lòng, mất niềm tin với phim Việt dù rất muốn ủng hộ các dự án do đạo diễn, nhà sản xuất trong nước thực hiện.

Đạo diễn Hằng Trịnh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi mang phim Mười: Lời nguyền trở lại ra rạp. Đông đảo khán giả nhận xét cái yếu nhất của Mười là kịch bản rời rạc và lỏng lẻo. Phim kinh dị nhưng cách làm của Hằng Trịnh không thể đẩy cảm xúc người xem lên “đỉnh”, xem phim ma Mười mà cứ tưởng một cuộc đánh ghen với “trà xanh”.

Đạo diễn Hằng Trịnh

Về điều này, đạo diễn Hằng Trịnh nhận lỗi và giải thích vì là sản phẩm đầu nên còn non tay. Tuy nhiên nhìn nhận về vấn đề chung của phim kinh dị Việt Nam, nữ đạo diễn chia sẻ:

"Mình nghĩ khán giả hãy đối xử công bằng với phim Việt. Công bằng ở đây là gì, là hãy đối xử phim Việt như bao phim khác, nếu phim Việt Nam dở hơn thì hãy chấp nhận nó dở hơn. Để làm gì, để những người làm phim phải cố gắng hơn. Các bạn hoàn toàn được phép so sánh, vì các bạn bỏ tiền ra để xem phim mà, Hằng không ngại khi phim mình bị chê".

Nữ đạo diễn cũng khẳng định phim kinh dị đang đối mặt với những thách thức lớn và cần nhiều sự nỗ lực nếu muốn hòa vào dòng chảy điện ảnh của thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.