Philippines không cho phép hoạt động tấn công từ các căn cứ mở cửa với Mỹ

10/04/2023 16:59 GMT+7

Philippines ngày 10.4 tuyên bố nước này sẽ không cho phép thực hiện hoạt động tấn công từ các căn cứ đã mở cửa với lực lượng Mỹ.

Philippines không cho thực hiện hoạt động tấn công từ các căn cứ mở cửa với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines

REUTERS

AFP đưa tin Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines ngày 10.4 cho biết nước này sẽ không cho phép thực hiện "bất kỳ hành động tấn công nào" từ các căn cứ đang cho quân đội Mỹ sử dụng.

"Chúng tôi sẽ không cho phép các căn cứ của mình được sử dụng cho bất kỳ hành động tấn công nào. Việc Philippines cho Mỹ sử dụng các căn cứ chỉ nhằm tạo điều kiện cho chúng tôi nhận được sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần thiết", ông Marcos phát biểu trước báo giới.

"Nếu không tấn công chúng tôi thì bạn không cần lo lắng vì chúng tôi sẽ không chiến đấu chống lại bạn", ông Marcos nói thêm.

Tuần trước, Manila đã công bố địa điểm của 4 căn cứ quân sự nữa mà nước này cho phép quân đội Mỹ sử dụng, tăng số căn cứ Mỹ được phép tiếp cận tại Philippines theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) năm 2014 lên 9. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ luân chuyển và lưu trữ các thiết bị và vật tư quốc phòng.

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Trung Quốc đã cảnh báo thỏa thuận có thể gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực. 4 địa điểm mới được công bố bao gồm căn cứ hải quân ở vùng Santa Ana thuộc tỉnh Cagayan cách Đài Loan khoảng 400 km. Một nơi khác là căn cứ không quân trên đảo Balabac, ngoài khơi mũi nam đảo Palawan và gần Biển Đông.

Tổng thống Marcos nói phản ứng của Trung Quốc đối với EDCA là "không có gì đáng ngạc nhiên". Tuy nhiên, ông Marcos cũng nói với Bắc Kinh rằng Philippines chỉ đang củng cố khả năng phòng thủ lãnh thổ của mình.

Các phát biểu mới nhất của tổng thống Philippines được đưa ra trong ngày thứ 3 Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận rầm rộ xung quanh Đài Loan.

Cuộc tập trận được thực hiện để đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California (Mỹ) vào ngày 5.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.