Mỹ, Philippines sắp họp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng sau khi mở rộng thỏa thuận quân sự

Khánh Như
Khánh Như
06/04/2023 10:07 GMT+7

Cuộc gặp giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ và Philippines được lên kế hoạch sau khi Manila công bố thêm 4 căn cứ quân sự của nước này mà quân đội Mỹ có quyền tiếp cận.

Hãng tin Reuters ngày 6.4 đưa tin các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Philippines sẽ gặp nhau tại Washington vào tuần tới.

Cụ thể, trong thông báo ngày 5.4 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của nước này sẽ tiếp Ngoại trưởng Enrique Manalo và Bộ trưởng Quốc phòng Carlito Galvez của Philippines vào ngày 11.4.

Quan chức Philippines sắp bay đến Mỹ sau khi mở rộng thỏa thuận quốc phòng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Manila ngày 16.8.2022

REUTERS

“Đây cũng sẽ là cơ hội quan trọng để thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quan trọng xuyên suốt chiều rộng của mối quan hệ, bao gồm xác định các sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy an ninh khu vực và chống khủng bố cũng như các tội phạm xuyên quốc gia khác", theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông báo về cuộc gặp giữa các quan chức của 2 đồng minh lâu năm được đưa ra sau khi Philippines quyết định mở rộng Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao (EDCA) và công bố thêm 4 căn cứ quân sự của Manila mà quân đội Mỹ có quyền tiếp cận, ngoài 5 căn cứ trước đó.

Việc tăng gần gấp đôi số căn cứ mà Mỹ có thể tiếp cận theo thỏa thuận EDCA được đưa ra trong bối cảnh các bên lo ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và xung quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Philippines cho biết 4 căn cứ mới bao gồm căn cứ hải quân Camilo Osias và sân bay Lal-lo (tỉnh Cagayan), căn cứ Melchor Dela Cruz (tỉnh Isabela) và đảo Balabac ngoài khơi Palawan, theo đài ABS-CBN News.

Các địa điểm nói trên rất quan trọng. Trong khi Isabela và Cagayan hướng về phía bắc Đài Loan, Palawan nằm gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) trên Biển Đông, nơi Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.