Philippines hủy kèo với Nga để mua trực thăng Mỹ, nhưng muốn lấy lại tiền trả trước

24/10/2022 07:00 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lần đầu lên tiếng chính thức về việc hủy hợp đồng mua lô trực thăng quân sự của Nga.

Đài Al Jazeera ngày 21.10 đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết sẽ mua các trực thăng quân sự của Mỹ, sau khi hủy hợp đồng trị giá 215 triệu USD nhằm mua 16 trực thăng từ Nga do lo ngại các lệnh cấm vận của Mỹ.

Bên cạnh đó, Philippines cũng định đề nghị Nga trả lại ít nhất một phần trong số tiền nhiều triệu USD đã đặt cọc nhằm mua lô trực thăng Mi-17 của Nga.

Thông tin về việc Philippines “hủy kèo” với Nga để mua trực thăng của Mỹ trước đó đã được giới chức Philippines xác nhận, nhưng đây là lần đầu tiên Tổng thống Marcos Jr. lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.