Phi công kiêm nhiệm 'tú ông', cầm đầu đường dây mại dâm ngàn đô

Phi công kiêm nhiệm 'tú ông', cầm đầu đường dây mại dâm ngàn đô

Ngọc Lê
Ngọc Lê
31/12/2023 14:48 GMT+7

Là cơ trưởng của một hãng hàng không thế nhưng tới đây, Nguyễn Trần Cao Nguyên (41 tuổi) sẽ phải dừng công việc mà nhiều người mơ ước. Bởi người này vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự (tức PC02 Công an TP.HCM) tạm giữ hình sự vì liên quan đến đường dây mại dâm ngàn đô tại TP.HCM.

Ngày 31.12.2023, Phòng Cảnh sát Hình sự (tức PC02) Công an TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Cao Nguyên (41 tuổi, là phi công của một hãng hàng không), Nguyễn Thị Ly (41 tuổi) và Huỳnh Lê Bảo Yến (29 tuổi) về hành vi chứa mại dâm.

Công an cũng yêu cầu nghi phạm Võ Thị Minh Thùy (33 tuổi) sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phi công kiêm nhiệm 'tú ông', cầm đầu đường dây mại dâm ngàn đô

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (tức PC02) Công an TP.HCM phát hiện nhóm người chứa mại dâm theo mô hình mới, nhóm này dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và đi khách khi khách có nhu cầu lên căn hộ chung cư cao cấp.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, PC02 phát hiện nhóm tổ chức gồm các nghi phạm Nguyễn Trần Cao Nguyên, Huỳnh Lê Bảo Yến và Võ Thị Minh Thùy.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự (tức PC02) Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Phi công kiêm nhiệm 'tú ông', cầm đầu đường dây mại dâm ngàn đô- Ảnh 1.

Nguyên, Ly và Yến tại cơ quan công an

THANH TUYỀN

Lúc 20 giờ 50 phút ngày 25.12, PC02 phối hợp Công an quận 1 bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Thị Ly, Huỳnh Lê Bảo Yến tổ chức môi giới cho bốn cặp nam nữ tại các căn hộ cao cấp thuộc tòa nhà Aqua 4, khu dân cư Vinhomes Golden River (phường Bến Nghé, quận 1).

Nghi phạm Nguyễn Thị Ly và Nguyễn Trần Cao Nguyên khai nhận, sau khi đóng cửa nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, hai người chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và "đi khách" khi khách có nhu cầu lên các căn hộ tại tòa nhà Aqua 4.

Căn hộ này là của một người bạn cho nghi phạm Ly và Nguyên ở và quản lý phục vụ ăn uống, phục vụ các quý ông muốn mua dâm để tăng thu nhập.

Khi khách có nhu cầu được phục vụ tại các phòng trong căn hộ thì nghi phạm Ly và Nguyên sẽ tổ chức sắp xếp, giá "đi khách" dao động từ hàng chục triệu đồng đến vài ngàn USD một lần.

Để hoạt động đường dây, nghi phạm Ly liên kết với nghi phạm Võ Thị Minh Thùy tìm kiếm các "chân dài" để ăn chia với nhau và rủ nghi phạm Huỳnh Lê Bảo Yến giúp sức. Huỳnh Lê Bảo Yến còn đi chợ mua đồ ăn thức uống, phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ghi sổ các lần khách tới chơi.

Ngoài việc chứa mại dâm, nghi phạm Ly còn khai nhận môi giới phụ nữ đi khách cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại thành phố Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và TP.HCM.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Thị Ly đến trụ sở PC02 số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) để đầu thú và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.