Phe ly khai ở Ukraine mất dần hy vọng chấm dứt xung đột

12/12/2021 11:37 GMT+7

Trên điểm nóng xung đột phía đông Ukraine , hy vọng dần biến mất.

Ngày 10.12, một ngày sau khi lệnh ngừng bắn mới bị phá vỡ, “Crab”, một tay súng thuộc lực lượng li khai, cho biết ông không hề thấy đường ra cho khủng hoảng đã kéo dài từ năm 2014.

“Hy vọng dần tan biến. Phía bên kia không biết điều. Họ chẳng hiểu gì cả. Không một điều gì. Họ lấy cớ pháp lý, tìm kiếm lỗ hổng để phá vỡ thỏa thuận Minsk. Họ không muốn hòa bình”, Crab nói.

Ukraine và Nga chỉ trích lẫn nhau sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ vào tối 9.12. Ukraine cho rằng Moscow đã bác bỏ hàng loạt đề xuất của nước này, trong đó có lệnh trao đổi tù nhân, tái mở cửa trạm kiểm soát và mở trung tâm liên lạc chung. Trong khi đó, Moscow cho rằng những đề xuất của Kiev là “hoàn toàn vô lý” và chỉ để giả vờ đàm phán.

Một thành viên thuộc quân đội Ukraine bước ra khỏi đường hầm đào tại các vị trí chiến đấu gần ranh giới ngăn cách với phe ly khai bên ngoài Zolote ở vùng Luhansk.

reuters

Quan hệ Ukraine-Nga xuống dốc chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir PutinTổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm trực tuyến nhằm giải quyết khủng hoảng.

Ông Biden đã cam kết với Kiev rằng Mỹ sẽ giúp kết thúc xung đột. Nhưng các tay súng ly khai như “Crab” cảnh giác với lời hứa từ phía Mỹ và tin rằng ông Putin thực tế hơn:

"Ông Vladimir Vladimirovich (Putin) là một người thực tế. Mọi người biết mà, ông ấy làm việc nhanh lẹ. Và người Mỹ nói nói vậy thôi chứ không đạt được gì cả. Nơi nào người Mỹ xuất hiện, thì có chiến tranh, phá hủy, bệnh tật. Ukraine sẽ y như vậy, đã như vậy rồi. Họ đã có căn cứ quân sự và nhiều thứ khác”.

Hiện chưa rõ liệu sẽ có các cuộc đàm phán mới để đạt được lệnh ngừng bắn mới hay không.

NATO không rút cam kết cho Ukraine gia nhập dù Nga kêu gọi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.