Phẫu thuật cắt sẹo lồi choán gần nửa khuôn mặt bệnh nhân nữ

02/11/2017 17:35 GMT+7

Sẹo lồi choán gần nửa mặt và cổ trái do phỏng xăng đã gây rất nhiều mặc cảm và khó khăn cho chị N. Phải hơn một năm rưỡi sau tai nạn, vết sẹo của chị mới được xử lý thành công.

Ngày 2.11, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật ít gặp cho một bệnh nhân bị di chứng phỏng xăng nghiêm trọng.
Bệnh nhân là chị V.B.N (36 tuổi, ngụ huyện Cái Răng, TP.Cần Thơ) trước đó nhập viện từ ngày 23.10 với những vết sẹo lồi lớn choán gần ½ vùng mặt trái và cả vùng cổ bên trái.
Chị N. cho biết cách đây khoảng một năm rưỡi, chị bị tai nạn phỏng xăng, gây tổn thương nhiều vùng cơ thể. Các tổn thương này hình thành sẹo và lớn dần theo thời gian. Đặc biệt, những sẹo lồi ở vùng mặt, cổ tạo nên những búi xơ, co kéo gây dị dạng co rút, giới hạn xoay và gấp, ngửa đầu, sẹo ngứa và đau. Sẹo lồi tạo thành mảng lớn vùng vai, cánh tay bên phải, đau rát khi cọ sát. Bệnh nhân mặc cảm xã hội, thiếu tự tin trong cuộc sống.

Trước đó, bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật lần đầu để đặt túi giãn da vùng mặt và cổ. Ngày 25.10, sau 3 tháng kể từ ngày đặt túi giãn da, bệnh nhân được phẫu thuật lần thứ hai để cắt sẹo lồi vùng mặt cổ bên trái, lấy bỏ túi giãn da, tạo hình tổn khuyết bằng vạt da thu được từ đặt túi.
Hiện tại, sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, da niêm hồng, giảm sưng nề da vùng mặt, cổ bên trái, vết mổ không nề đỏ, khô lành dần, giảm đau nhiều, vận động cổ dễ dàng…

tin liên quan

Không bao giờ được lấy ráy tai!
'Không bao giờ được lấy ráy tai', giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phạm Kiên Hữu, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.