Đội tuyển Philippines - đội tuyển VN (18 giờ ngày 16.11, trực tiếp trên FPT Play):

Phát lệnh tấn công

16/11/2023 04:26 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tại sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila (Philippines) với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á.

ĐÃ SẴN SÀNG

Có thông tin HLV Philippe Troussier sẽ cất 2 trung vệ kinh nghiệm Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng do cả hai chưa sẵn sàng về thể lực và để dành tiếp đối thủ rất mạnh Iraq tại sân Mỹ Đình ngày 21.11 sắp tới. Nếu đúng như vậy, nhiều khả năng đội tuyển VN sẽ xuất phát với 3 trung vệ trẻ Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Nhưng như đã nói, ông Troussier sẽ giảm áp lực lên họ, bằng cách cho đội tuyển VN chơi tấn công phủ đầu. Đội tuyển VN từng thắng cả 3 trận trước các đối thủ ngang sức với Philippines là Syria, Hồng Kông và Palestine theo kịch bản này. Thực tế kể cả trong 3 trận thua sau đó, đội tuyển VN vẫn cho thấy khả năng gây sức ép buộc đối thủ mắc sai lầm với các cơ hội trong trận gặp đội Hàn Quốc, mở ra những cơ hội cho Tuấn Hải, Tiến Anh, Văn Khang…

Phát lệnh tấn công - Ảnh 1.

Đội tuyển VN sẵn sàng chơi tấn công tại Philippines để mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026 bằng 3 điểm trọn vẹn

ĐỘC LẬP

Ông Troussier có cơ sở để tự tin vào một chiến thắng: "Sau 8 tháng cố gắng hoàn thiện và xây dựng lực lượng đội tuyển VN, đến lúc này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Từ 80 cái tên được triệu tập, toàn đội đã làm việc chăm chỉ, xây dựng mảng miếng hiện đại hơn, chọn lọc ra 25 cầu thủ và 3 thủ môn. Thông qua trải nghiệm tập trên sân với tôi và 6 trận giao hữu quốc tế, tôi tin toàn đội đã sẵn sàng. Đây sẽ là trận chính thức đầu tiên, chúng tôi thật sự rất háo hức và muốn cống hiến tốt nhất những gì có thể. Tôi đã tìm hiểu khá kỹ cách chơi và thực lực của đội Philippines qua 2 trận giao hữu với đội tuyển VN trước thềm AFF Cup 2022 và vòng bảng SEA Games 31. Họ thường gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại cả hai đội đều có HLV mới. Đội tuyển VN hiện tại đã khác năm ngoái đến một nửa và đối thủ Philippines cũng có sự xuất hiện của các gương mặt mới".

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MẮC SAI LẦM

Ông Troussier đã nhắc đến trận mở màn luôn là cơ hội để các đội bóng bị đánh giá thấp gây bất ngờ bởi tinh thần hào hứng và không có gì để mất. Mặt cỏ nhân tạo bị đánh giá "thua cả các giải phủi" của sân Rizal Memorial sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ nảy của bóng cũng là một thách thức. Mấu chốt, theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, đội tuyển VN phải chơi đúng khả năng của mình. Ông Xương phân tích: "Dù đội tuyển VN phải chơi trên sân đối phương, gặp bất lợi sân bãi nhưng mục tiêu của tuyển VN vẫn là 3 điểm. Nếu đến đối thủ vừa tầm như Philippines còn không thắng được thì muốn đánh bại các đội Indonesia, Iraq bằng cách nào? Do vậy, đội tuyển VN sẽ đá tấn công phủ đầu như cách ông Troussier hay áp dụng trong các trận giao hữu và cả SEA Games 32, trước khi siết chặt đội hình chờ phản công nhanh để kết liễu trận đấu. Tôi chờ đợi ông Troussier sẽ sử dụng cầu thủ ngoài phong độ còn phải có sự già dặn và có xu hướng tấn công tốt như hậu vệ phải Văn Thanh, hậu vệ trái Xuân Mạnh đã chơi quá ấn tượng ở AFC Champions League.

Văn Quyết ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philippines vào cuối năm ngoái

Bộ 3 tiền vệ trung tâm thuộc về Tuấn Anh - Hùng Dũng - Hoàng Đức sẽ tiếp bóng cho cặp tiền đạo trung tâm Tiến Linh - Tuấn Hải. Những Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Khang, Văn Cường… sẽ là những cái tên dự bị có giá trị, theo thời gian sẽ trưởng thành. Nhưng đây đã là giải chính thức tầm thế giới, với những cuộc chiến đỉnh cao không được phép mắc sai lầm".

Cũng theo ông Xương, chỗ dựa để đội tuyển VN tìm kiếm bàn thắng và đánh bại đối thủ Philippines sẽ là phong độ đang cao của Hoàng Đức, Tuấn Hải và cả Tiến Linh - kỷ lục gia vòng loại World Cup trong lịch sử đội tuyển VN với 8 bàn thắng. "Tôi vẫn tin vào hàng công đội tuyển VN. Chúng ta vẫn tạo ra cơ hội trước đội tuyển Hàn Quốc. Đối thủ Philippines như… Tây rất to khỏe, nhưng họ là tập thể quân tứ xứ chỉ mới tập trung vài ngày, để tạo kết dính rất khó. Mấu chốt là chúng ta sẽ chơi đúng khả năng, biết kết liễu đối thủ từ các đường chuyền từ 2 biên vào. Trong thế trận cần chủ động tấn công thì rất cần trung phong cắm phía trong như Tiến Linh - người đá cặp tốt với Tuấn Hải tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tôi hy vọng Tiến Linh sẽ vượt qua áp lực tâm lý để tìm lại bản năng sát thủ, để bảo đảm đem về chiến thắng và 3 điểm đầu tay cho thầy trò HLV Philippe Troussier". 

HLV Michael Weiss của đội tuyển Philippines phát biểu: "Chúng tôi may mắn được thi đấu trên sân nhà trước VN và Indonesia. Một trận đấu thoải mái với cả đội và chúng tôi muốn tận dụng nó. Trước các đội Đông Nam Á, chúng tôi muốn đem đến bất ngờ. Nhưng tôi không phải người dùng lời nói, mà muốn thể hiện trên sân để đạt kết quả. Đội tuyển VN được đánh giá cao nhưng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn thắng chúng tôi, họ phải thật sự vất vả. Đây là một cuộc đối đầu rất hấp dẫn và khiến tôi phấn khích…".

Hồng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.